Trưa 1/8, Hà Nội thêm 39 ca dương tính, có người đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai

01/08/2021 - 10:52

PNO - Trưa 1/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm 39 ca mắc mới trong đó 4 ca phát hiện tại khu cách ly và 35 ca phát hiện tại cộng đồng.

 

Ngoài 1 ca phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt tại cộng đồng, 38 ca còn lại thuộc 4 chùm ca bệnh. Cụ thể: ho sốt thứ phát (33); Liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa (2); Liên quan Tân Mai - Hoàng Mai (1); Liên quan Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng (1); Liên quan TP Hồ Chí Minh (1). 

Như vậy, tính từ 18g ngày 31/7 đến 12g 1/8 Hà Nội đã ghi nhận 57 trường hợp dương tính mới. 

Ca dương tính phát hiện qua sàng lọc người ho sốt là chị N.T.C. (sinh năm 1981) tuổi ở Đội 3 Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì. 

Chị là người bán hàng tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên, ngày 31/7, chị được test nhanh sàng lọc tại Trạm Y tế Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR kết quả dương tính. 

Trong các trường hợp thuộc chùm ho sốt thứ phát, có những người chỉ nhận cơm hoặc giao hàng với bệnh nhân COVID-19.   

Đáng chú ý, đã có F1 của bệnh nhân COVID-19, bán rau chợ Phùng Khoang, được xác định dương tính sáng 31/7. Bệnh nhân chị L.T.H. (sinh năm 1975), ở xóm Bến, Nguyễn Trãi, Thường Tín. Chị H. thường xuyên đi bán hàng tại chợ Phùng Khoang cùng chị B.T.H, tiếp xúc lần cuối ngày 27/7. 

Chồng và 2 con của chị bán rau B.T.H. ở xã Tân Minh, Thường Tín, cũng nhận kết quả dương tính.  

Ngoài ra, 8 người khác là người sống cùng nhà của một bệnh nhân COVID-19 ở địa chỉ 11/92 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, cũng nhận kết quả dương tính. 

Cụm 4 người khác sống cùng nhà bệnh nhân COVID-19 có địa chỉ ở ngõ 170 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, nhận kết quả dương tính sáng nay. 

Trong 2 người dương tính thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ (2). Đáng chú ý có ông M.V.Q., 59 tuổi, ở ngõ 594 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa. Ngày 31/7, ông đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.  

Như vậy, số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay là 1.231 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 742 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 490 ca.

Trước đó, sáng 1/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận thêm 18 ca mắc mới trong đó 11 ca phát hiện tại khu cách ly và 7 ca phát hiện tại cộng đồng. Các ca bệnh này thuộc chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt cộng đồng (2); Ho sốt thứ phát (10); Liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa (2); Liên quan Tân mai - Hoàng Mai (2); Liên quan bệnh viện Phổi Hà Nội (2).

Đáng lưu ý trong số này có 2 bệnh nhân ho sốt trong cộng đồng chưa rõ nguyên nhân. Đây là 2 mẹ con (mẹ sinh năm 1956, con sinh năm 1984), địa chỉ Hải Bối, Đông Anh. Cả 2 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, đau họng ngày 30/7, làm test nhanh kháng nguyên dương tính. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, có kết quả dương tính ngày 31/7.

Sau khi nam bệnh nhân sinh năm 1984 trên phát hiện dương tính, cả 3 con của bệnh nhân (sinh năm 2008, 2012 và 2019) cũng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. 

Liên quan tới chùm liên quan bệnh viện Phổi Hà Nội, ngoài 1 bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội còn có 1 điều dưỡng của bệnh viện phát hiện dương tính. 

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.192 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 707 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 485 ca.

Cũng trong sáng 1/8, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) cho biết sau khi tiếp nhận thông tin một người bán rau tại chợ Phùng Khoang dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã tạm dừng hoạt động toàn bộ khu chợ này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, bệnh nhân được xác định là B.T.H, nữ, sinh năm 1982, địa chỉ ở xã Tân Minh, huyện Thường Tín. Qua xác minh, hàng ngày bệnh nhân đi chợ bán rau tại đầu mối (khu 1) Phùng Khoang, Trung Văn từ 3g30 đến khoảng 7g sáng thì về, đi một mình.

Bệnh nhân bán hàng tại cầu số 41, có 31 người cùng bán. Đối diện cầu 41 là cầu 42 cũng có 31 người bán rau.

Ngày 26/7, bệnh nhân thấy đau lưng nên về sớm đi khám tại nhà bác sĩ gần nhà, lấy thuốc về uống nhưng không đỡ. Từ ngày 27/7- 29/7, bệnh nhân đau lưng nghỉ không đi bán hàng ở chợ.

Ngày 30/7, bệnh nhân đến bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp để khám được làm test nhanh dương tính và được chỉ định lấy mẫu PCR. Ngày 31/7, CDC khẳng định PCR dương tính.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định bệnh nhân bán hàng tại chợ đầu mối Phùng Khoang tiếp xúc với nhiều người. Sơ bộ xác định 12 trường hợp F1 là những người bán hàng xung quanh và có tiếp xúc với bệnh nhân.

Cùng với đó, toàn bộ chợ Phùng Khoang cũng đã được phun khử khuẩn, các tiểu thương được lấy mẫu xét nghiệm và liên hệ chuyển các trường hợp F1 đi cách ly tại khu cách ly tập trung.

H.Anh -  Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI