Hàng trăm thiết bị hỗ trợ chống dịch đang trên đường từ Hà Nội vào TPHCM

31/07/2021 - 19:41

PNO - Chiều 31/7, hàng trăm trang thiết bị, máy móc y tế đã được tập kết tại Ga Hà Nội để lên đường vào TPHCM phục vụ công tác phòng chống dịch.

hàng trăm thiết bị y tế được Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển đến Ga Hà Nội để bốc xếp lên toa tàu vận chuyển vào TPHCM để lắp đặt cho bệnh viện dã chiến số 16 đang được khẩn trương xây dựng.
Hàng trăm thiết bị y tế được Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển đến Ga Hà Nội để bốc xếp lên toa tàu vận chuyển vào TPHCM, lắp đặt cho bệnh viện dã chiến số 16 đang được khẩn trương xây dựng.
Được biết chuyến hàng này gồm có 30 máy thở, 1 máy lọc thận, 45 moniter theo dõi bệnh nhân, hệ thống xét nghiệm sinh hoá huyết học, 80 bơm tiêm điện, 80 máy chuyền dịch và nhiều nhu yếu phẩm khác…
Được biết, chuyến hàng này gồm có 30 máy thở, 1 máy lọc thận, 45 moniter theo dõi bệnh nhân, hệ thống xét nghiệm sinh hóa huyết học, 80 bơm tiêm điện, 80 máy chuyền dịch và nhiều nhu yếu phẩm khác…
Tất cả các thiết bị quan trọng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 năng trên đã được tập kết và bắt đầu xếp lên toa tàu để chuẩn bị cho công tác vận chuyển vào TPHCM.
Tất cả các thiết bị quan trọng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng trên đã được tập kết và bắt đầu xếp lên toa tàu để chuẩn bị cho công tác vận chuyển vào TPHCM.
Các hàng hóa được đóng gói cẩn thận và đánh số hiệu để dễ thống kê và tránh nhầm lẫn.
Các hàng hóa được đóng gói cẩn thận và đánh số hiệu để dễ thống kê và tránh nhầm lẫn.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, đoàn cán bộ, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đã khảo sát kỹ khu cách ly cũng như từng phòng bệnh ở Bệnh viện Dã chiến 16 (Quận 7, TP.HCM).
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, đoàn cán bộ, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đã khảo sát kỹ khu cách ly cũng như từng phòng bệnh ở Bệnh viện dã chiến 16 (quận 7, TPHCM).
 Việc khảo sát này là để thiết lập tại đây một trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) để điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở TP.HCM với quy mô 500 giường.
Việc khảo sát này nhằm thiết lập tại đây một trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở TPHCM với quy mô 500 giường.
Để phục vụ cho việc thiết lập trung tâm hồi sức tích cực này, chiều hôm nay, công tác vận chuyển, xếp dỡ các trang thiết bị, vật tư y tế này đã diễn ra khẩn trương tại Ga Hà Nội.
Để phục vụ cho việc thiết lập trung tâm hồi sức tích cực này, chiều hôm nay, công tác vận chuyển, xếp dỡ các trang thiết bị, vật tư y tế này đã diễn ra khẩn trương tại Ga Hà Nội.
Đây là những trang thiết bị, vật tư rất cần thiết cho việc chống dịch, vì vậy cán bộ công nhân viên tại Ga Hà Nội đã rất cẩn thận trong việc xếp dỡ, gia cố, chèn lót để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển'. Ông Nguyễn Chính Nam, trưởng ban Kế hoạch - Kinh doanh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.
"Đây là những trang thiết bị, vật tư rất cần thiết cho việc chống dịch, vì vậy cán bộ công nhân viên tại Ga Hà Nội đã rất cẩn thận trong việc xếp dỡ, gia cố, chèn lót để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển", ông Nguyễn Chính Nam, trưởng ban Kế hoạch - Kinh doanh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.
Ngoài trang vật tư thiết bị y tế ra, đoàn tàu còn vận chuyển nhu yếu phẩm như mì tôm, nước khoáng...
Ngoài vật tư, trang thiết bị y tế ra, đoàn tàu còn vận chuyển nhu yếu phẩm như mì tôm, nước khoáng...
Đây là toa tàu chở hơn 10 tấn hàng, toàn bộ là vật tư, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu của Bệnh viện Bạch Mai chuyển vào TPHCM để phục vụ cho bệnh viện dã chiến. Dự kiến 6g sáng mai 1/8 tàu sẽ xuất phát từ Ga Hà Nội.
Đây là toa tàu chở hơn 10 tấn hàng, toàn bộ là vật tư, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu của Bệnh viện Bạch Mai chuyển vào TPHCM để phục vụ cho bệnh viện dã chiến. Dự kiến 6g sáng mai 1/8 tàu sẽ xuất phát từ Ga Hà Nội.


Ngọc Linh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI