Trong vài giờ, 2 đối tượng gây ra 3 vụ cướp giật liên quận ở Sài Gòn

14/03/2022 - 15:03

PNO - Trong vài giờ, Hậu và Kim gây ra 3 vụ cướp giật liên quận với nạn nhân là 3 phụ nữ. Trong lúc tẩu thoát, Hậu bị trinh sát truy đuổi, bắt giữ.

Ngày 14/1, Công an quận 1, TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tống đạt lệnh bắt giam với Lê Văn Hậu (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, Hậu và Nguyễn Văn Kim (sinh năm 1993, ngụ quận Bình Thạnh) quen nhau từ năm 2017 tới nay. Chiều 9/3, hai đối tượng điều khiển 2 xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận 1, quận Phú Nhuận, quận 3, quận Bình Thạnh... để tìm kiếm con mồi.

Đối tượng Hậu (trái) và Kim
Đối tượng Hậu (trái) và Kim

Khi đi tới đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, hai đối tượng phát hiện chị N.A.N. (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh) đi bộ, cầm ĐTDĐ hiệu iPhone XS. Hậu đi xe áp sát, giật ĐTDĐ của chị N. rồi tăng ga tẩu thoát về đường Hoàng Sa. Kim vội lái xe đuổi theo sau Hậu.

Trinh sát Công an quận 1 phát hiện nên truy đuổi, lúc này Hậu tăng ga bỏ chạy bạt mạng hòng thoát thân. Khi tới đường Trần Quang Khải, Hậu không làm chủ tốc độ nên tông xe máy vào xe của chị H.T.M.Đ. (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) khiến cả hai té xuống đường. Hậu đứng dậy vứt xe bỏ chạy bộ nhưng đã bị trinh sát khống chế bắt giữ. Kim thấy Hậu bị bắt nên vội nổ máy tẩu thoát.

Phương tiện Hậu dùng đi gây án
Phương tiện Hậu dùng đi gây án

 

Khám xét Hậu, công an thu được 2 ĐTDĐ hiệu iPhone 12 và 13 Pro Max. Riêng ĐTDĐ của chị N. đã bị Hậu làm rơi trong lúc tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Hậu khai do thiếu tiền tiêu xài nên cùng với Kim gây ra 3 vụ cướp giật tài sản của 2 người phụ nữ ở quận 3, quận Phú Nhuận trong vài giờ. Riêng Kim đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đang truy xét.

C.A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI