Trồng thanh nhãn ở Cần Thơ cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng/ha

24/07/2023 - 16:40

PNO - Hợp tác xã cây ăn trái Thái Thanh (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) hiện đang canh tác khoảng 140ha nhãn các loại; trong đó nhiều nhất là thanh nhãn. Với năng suất bình quân khoảng 10 tấn/ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà vườn (khoảng 500 - 600 triệu đồng/ha).

 

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đoàn công tác, đến thăm HTX cây ăn trái Thái Thanh (huyện Cờ Đỏ).
Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đoàn công tác, đến thăm HTX cây ăn trái Thái Thanh (huyện Cờ Đỏ).

Ngày 24/7, ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ đã đến thăm mô hình sản xuất thanh nhãn theo hướng hữu cơ, sinh học của Hợp tác xã (HTX) cây ăn trái Thái Thanh (huyện Cờ Đỏ). 

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo HTX cây ăn trái Thái Thanh cho biết, thành lập từ năm 2018, đến nay HTX có 25 xã viên, canh tác khoảng 140ha nhãn các loại; trong đó nhiều nhất là thanh nhãn – một giống nhãn rất ngon có nguồn gốc từ Bạc Liêu.

Giống thanh nhãn có ưu điểm là trái to, cơm dày, hạt nhỏ, ráo nước, không ngọt lịm như nhãn long hay nhãn da bò, mà chỉ ngọt thanh. Đặc biệt, thanh nhãn không bị bệnh chổi rồng, một loại bệnh từng ám ảnh các nhà vườn trồng nhãn ở ĐBSCL. Trái thanh nhãn có giá cao gấp 2- 3 lần so với các loại nhãn khác. Cũng bởi sản lượng không nhiều, nên sau thu hoạch là có thương lái và doanh nghiệp đặt mua…

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đoàn công tác, đến thăm HTX cây ăn trái Thái Thanh (huyện Cờ Đỏ).
Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đoàn công tác, đến thăm HTX cây ăn trái Thái Thanh (huyện Cờ Đỏ).

Theo ông Dương Lê Tuấn – một xã viên của HTX, mỗi năm thanh nhãn cho thu hoạch từ tháng 7 đến khoảng tháng 9; năng suất bình quân khoảng 10 tấn/ha, giá bán từ 50.000 – 60.000 đồng/kg trở lên, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà vườn (khoảng 500 - 600 triệu đồng/ha). Ngoài việc tiêu thụ nội địa thì thanh nhãn của HTX còn được xuất khẩu sang một số nước, trong đó có những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ…

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa phải), vui mừng khi nhìn thấy nông dân ở huyện Cờ Đỏ sản xuất sạch, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường
Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa phải), vui mừng khi nhìn thấy nông dân ở huyện Cờ Đỏ sản xuất sạch, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường

Trao đổi với chính quyền địa phương, lãnh đạo HTX, cùng các xã viên trồng thanh nhãn, ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành ủy Cần Thơ vui mừng khi nhìn thấy nông dân ở huyện Cờ Đỏ chủ động sản xuất cây ăn trái mô hình VietGAP, sản xuất hữu cơ, sinh học, tạo sản phẩm trái cây sạch đáp ứng tốt sức khỏe người tiêu dùng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, cây nhãn thì nhiều nơi trồng, nhưng vấn đề là khi được trồng ở xứ mình vẫn rất ngon, chất lượng… do đó, chính quyền địa phương và HTX cần tìm ra nét riêng đặc thù, qua đó tiến tới xây dựng thương hiệu nhằm quảng bá sản phẩm thanh nhãn của HTX cây ăn trái Thái Thanh.

Song song đó, các ngành chức năng cần hỗ trợ HTX và xã viên trong việc kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ trực tiếp, giảm qua trung gian; tiếp tục đầu tư phát triển HTX ngày càng mạnh hơn, thu hút càng nhiều xã viên tham gia nhằm gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất của HTX với các doanh nghiệp tiêu thụ…

Huỳnh Lợi 

                                                                                                                                   

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI