Trổ tài khéo léo, kết nối yêu thương từ lớp học làm hoa thủ công

17/04/2026 - 07:07

PNO - Thông qua các lớp dạy nghề, hội mong muốn giúp chị em học thêm kỹ năng, tạo nguồn thu nhập và từng bước khởi nghiệp từ những sản phẩm handmade thân thiện với môi trường.

Tham gia 2 buổi học làm sản phẩm hoa kẽm nhung, chị Chu Thị Hồng Hậu - hội viên phụ nữ khu phố 18 - đã có thể tự tay làm ra nhiều sản phẩm xinh xắn như chậu hoa, móc khóa, lồng đèn.

Chị Hậu cho hay, biết Hội LHPN phường Phú Lâm tổ chức lớp học làm hoa kẽm nhung, chị sắp xếp công việc để tham gia. Lớp học do chị Lê Thị Thu Thảo - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 13, phường Phú Lâm - hướng dẫn. Không khí lớp học vui vẻ, thân tình. Các chị em cùng nhau học, cùng nhau làm, chia sẻ với nhau những câu chuyện trong gia đình, ngoài xã hội và các hoạt động - phong trào hội, tạo nên sự gắn kết.

Chị Lê Thị Thu Thảo (bìa phải) hướng dẫn chị em phụ nữ  làm sản phẩm handmade từ kẽm nhung
Chị Lê Thị Thu Thảo (bìa phải) hướng dẫn chị em phụ nữ làm sản phẩm handmade từ kẽm nhung

Tham gia lớp học, từ thao tác đến cách làm, từ cơ bản đến nâng cao đều được chị Thảo hướng dẫn tận tình. Mọi nguyên vật liệu đều do chị Thảo chuẩn bị. Nhiều chị em tranh thủ dịp cuối tuần đến học thêm kỹ năng mới. “Ngay buổi học đầu tiên tôi đã học được nhiều cách làm thú vị, nên rất thích. Về nhà, tôi đã làm được nhiều sản phẩm, có thể dạy lại cho con, đồng thời có thể làm các sản phẩm handmade đẹp mắt để bán, kiếm thêm thu nhập” - chị Hậu chia sẻ.

Nói về lớp học do mình hướng dẫn, chị Lê Thị Thu Thảo cho biết, khi biết Hội LHPN phường Phú Lâm muốn mở các lớp học kỹ năng, khéo tay hay làm cho phụ nữ, hỗ trợ chị em có thêm nghề phụ để phát triển kinh tế, chị đã mạnh dạn đề xuất ý tưởng và tận dụng nhà mình làm nơi giảng dạy. Từ đó, những lớp học thường được tổ chức vào dịp cuối tuần để chị em dễ dàng tham gia. Mỗi buổi học kéo dài khoảng 2 tiếng. Với những người khéo tay, chỉ sau một buổi học đã có thể nắm được các thao tác cơ bản và hoàn thành những sản phẩm đầu tiên ngay tại lớp.

Chị Thảo cho biết, chị rất thích làm những món đồ trang trí cho gia đình. Từ niềm đam mê đó, chị bắt đầu học hỏi, sáng tạo nhiều sản phẩm handmade để bán, tạo nguồn thu nhập. Hiện các sản phẩm như móc khóa (khoảng 10.000 đồng), chậu hoa trang trí (từ 60.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng) được chị giới thiệu và bán qua các nền tảng mạng xã hội, các ngày hội khởi nghiệp. Điều đặc biệt là một phần lợi nhuận từ việc bán sản phẩm được chị Thảo dành cho các hoạt động thiện nguyện. Mỗi tháng chị đóng góp khoảng 1 triệu đồng để cùng các thành viên thực hiện 200-300 suất ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chị còn làm những chiếc lồng đèn, móc khóa để tặng các bệnh nhi ung thư vào dịp tết Trung thu hay Giáng sinh.

Không chỉ hướng dẫn làm hoa kẽm nhung, chị Thảo còn chia sẻ với chị em cách tận dụng rác thải nhựa để làm chậu trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường và làm đẹp khu phố. Từ những can nhựa, chai nhựa đã qua sử dụng, chị cùng các hội viên khu phố gom lại rồi chế tác thành các chậu trồng hoa và đem treo tại tuyến đường “Muôn sắc hoa - góp sắc hương cho phố phường Phú Lâm” tại C11A, cư xá Phú Lâm B, góp phần tạo nên không gian cộng đồng xanh - sạch - đẹp.

Theo bà Lê Thị Trúc Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Phú Lâm - lớp học handmade từ kẽm nhung nằm trong đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Thông qua các lớp dạy nghề, hội mong muốn giúp chị em học thêm kỹ năng, tạo nguồn thu nhập và từng bước khởi nghiệp từ những sản phẩm handmade thân thiện với môi trường. Trong thời gian tới, Hội LHPN phường tiếp tục tổ chức thêm nhiều lớp học làm lồng đèn, làm bánh, nhằm giúp chị em trên địa bàn có thêm cơ hội học tập, phát huy sự khéo léo, đảm đang của mình.

Bà Phương nhìn nhận, chị Lê Thị Thu Thảo là cán bộ hội tiêu biểu, luôn gương mẫu, nhiệt tình trong công tác và phong trào phụ nữ. Chị đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Những hoạt động thiết thực do chị triển khai không chỉ giúp chị em phát huy sự khéo tay mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết trong cộng đồng.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI