Tuyên truyền pháp luật giúp người lao động hiểu và bảo vệ quyền lợi chính đáng

24/05/2026 - 13:59

PNO - Sáng 24/5, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ, người lao động tại khu nhà trọ ở phường Phú Lâm.

 Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ và người dân tại các khu nhà trọ; đồng thời trang bị kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các hành vi bạo lực, xâm hại, góp phần bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại cộng đồng dân cư.
Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ và người dân tại các khu nhà trọ

Tại chương trình, luật sư Nguyễn Hồ ZDu – thành viên Câu lạc bộ Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới trực thuộc Hội LHPN TPHCM – đã thông tin nhiều nội dung pháp luật gần gũi, sát thực tế đời sống người lao động như luật lao động, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Theo luật sư, thực tế hiện nay cho thấy nhiều lao động phổ thông vẫn còn tâm lý chủ quan khi ký hợp đồng lao động hoặc chưa quan tâm đúng mức đến các chế độ bảo hiểm, tiền lương, thời giờ làm việc. Đây cũng là nguyên nhân khiến không ít trường hợp bị nợ lương, cho nghỉ việc trái quy định hoặc không được đảm bảo quyền lợi khi xảy ra sự cố lao động.

Luật sư lưu ý, để đảm bảo quyền lợi cá nhân, người lao động cần ký kết hợp đồng lao động rõ ràng trước khi làm việc. Hợp đồng phải thể hiện đầy đủ các nội dung như mức lương, thời gian làm việc, chế độ nghỉ phép, bảo hiểm xã hội, điều kiện chấm dứt hợp đồng… Người lao động cũng nên giữ ít nhất một bản hợp đồng để làm căn cứ bảo vệ quyền lợi khi cần thiết.

Bên cạnh đó, người lao động cần nắm rõ quy định về thời giờ làm việc, làm thêm giờ và chế độ tiền lương. Việc tăng ca phải có sự đồng ý của người lao động và được trả lương theo mức cao hơn quy định. Doanh nghiệp phải thanh toán lương đầy đủ, đúng thời hạn; không được tự ý cắt giảm lương trái quy định; người sử dụng lao động không được giữ giấy tờ tùy thân bản chính hoặc yêu cầu người lao động đặt cọc tiền để được nhận vào làm việc... Nếu gặp các trường hợp này, người lao động có quyền phản ánh đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

luật sư Nguyễn Hồ ZDu  là báo cáo viên tại hội nghị.
Luật sư Nguyễn Hồ ZDu, báo cáo viên tại hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị còn tập trung tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Theo luật sư Nguyễn Hồ ZDu, hiện nay các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình và bạo lực học đường đều bị pháp luật nghiêm cấm, tùy mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư nêu những dấu hiệu trẻ có nguy cơ bị bạo lực hoặc xâm hại như xuất hiện vết thương bất thường trên cơ thể; quần áo, sách vở thường xuyên bị hư hỏng; thay đổi tâm lý đột ngột, trở nên lầm lì, lo âu, sợ hãi; học lực giảm sút; thường xuyên tìm lý do nghỉ học hoặc né tránh giao tiếp…

Luật sư khuyến nghị, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, tạo không gian an toàn để trẻ chia sẻ; đồng thời nhanh chóng sơ cứu vết thương, lưu giữ bằng chứng liên quan và liên hệ nhà trường hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

“Cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của trẻ, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ và khuyến khích trẻ mạnh dạn lên tiếng khi gặp nguy hiểm” - luật sư chia sẻ.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Tiên thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Dịp này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Tiên thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến người lao động khu trọ.

Tham gia chương trình, chị Tăng Yến Hương (50 tuổi), người thuê trọ tại địa phương - cho biết trước đây chị làm lao động tự do, nhận giúp việc nhà nên ít quan tâm đến các quy định pháp luật liên quan đến người lao động. “Hôm nay được nghe tuyên truyền, tôi hiểu sâu hơn về luật lao động và về chia sẻ, trao đổi cùng với con gái để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhiều nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường cũng rất hay, nhất là ở khu trọ này có nhiều gia đình có con nhỏ. Nội dung nào cũng bổ ích, thiết thực” - chị Hương chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Bích Tuyền – quản lý khu nhà trọ tại số 154 Đặng Nguyên Cẩn, phường Phú Lâm – cho biết khu trọ hiện có khoảng 80 người tạm trú, đa phần là lao động tự do, công nhân, người bán vé số, nhân viên văn phòng… Theo chị Tuyền, do bận rộn mưu sinh nên nhiều người chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật. Vì vậy, những buổi tuyên truyền như thế này rất cần thiết, giúp người dân trang bị thêm kiến thức để tự bảo vệ bản thân và gia đình.

Chị cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, chính sách bảo hiểm, vay vốn, giới thiệu việc làm… để người dân an tâm sinh sống và ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hội LHPN phường Phú Lâm hỏi thăm tình hình cuộc sống của phụ nữ tại khu trọ.
Lãnh đạo Hội LHPN phường Phú Lâm hỏi thăm cuộc sống của phụ nữ tại khu trọ.

Chương trình này là một trong chuỗi 10 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại các khu nhà trọ trên địa bàn TPHCM với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, do Hội LHPN TPHCM phối hợp Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (Save the Children) tổ chức.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI