Phủ xanh đất trống
5g30 sáng, khuôn viên chung cư Richmond rộn rã những bước chân tập thể dục, trong đó có bà Tôn Nữ Mỹ Hạnh - 68 tuổi, hội viên phụ nữ khu phố 44. Tập thể dục xong, bà Hạnh không vội về nhà mà ghé vào khu vườn nhỏ bên hông chung cư để chăm cây, chăm hoa. Bà lấy dây buộc lại những cành hoa nghiêng ngả sau cơn mưa tối hôm trước rồi lom khom nhổ từng bụi cỏ, vun thêm đất vào gốc cây, ngắt những chiếc lá vàng.
Dưới ánh nắng sớm mai dịu nhẹ, khu vườn hiện lên đầy sức sống với sắc vàng, sắc tím của hoa, sắc xanh của lá. Chúng tôi ngắm nghía, bà Hạnh cười: “Mấy hôm trước hoa nở đẹp lắm, rau màu, cây trái sum suê. Tối qua mưa lớn quá, cây ngã đổ nhiều. Giờ phải chăm lại cho tụi nó hồi xanh”.
Với bà, chăm sóc khu vườn mỗi sáng không chỉ là thú vui tuổi già mà còn là niềm hạnh phúc giản dị. Từng gốc hoa, luống rau đều được bà và các chị em trong khu phố góp công vun trồng bằng sự kiên trì và tình yêu dành cho nơi mình đang sống. Bà Hạnh kể, mỗi lần về quê hay có dịp đi đâu đó, thấy giống hoa đẹp hay loại rau màu nào dễ trồng, bà lại xin hoặc mua về trồng cho khu vườn thêm đủ đầy.
 |
| Hội viên phụ nữ khu phố 44, phường Bình Thạnh, phủ xanh các khoảng đất trống bằng hoa và rau xanh, cây ăn trái |
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 44, phường Bình Thạnh - cho biết, đầu năm 2025, thấy khu đất trống phía sau chung cư cỏ dại mọc um tùm và thành nơi vứt rác, chi hội đã phối hợp cùng ban quản lý chung cư cải tạo thành vườn rau - vườn hoa. Cán bộ, hội viên phụ nữ cùng người dân đã dọn dẹp, chở đất, chở phân, làm hệ thống tưới, cải tạo lối đi, rồi mới trồng cây, trồng hoa, đặt thùng rác và lắp camera giám sát. Kinh phí thực hiện ban đầu khoảng 20 triệu đồng do chị em và người dân đóng góp. Khu vườn khoảng 300m² được phủ xanh bởi nhiều loài hoa, rau màu và cây ăn trái phục vụ sinh hoạt hằng ngày như rau lang, lá lốt, rau má, húng quế, dừa, ổi, chanh, đu đủ, táo, tạo nên không gian đầy sức sống, một góc quê yên bình giữa lòng phố thị.
Bà Thanh Thủy chia sẻ, gia đình nào cần rau cho bữa cơm hằng ngày đều có thể hái. Đến mùa trái chín, chị em cùng thưởng thức, sẻ chia thành quả chung. Để khu vườn luôn xanh tốt, chi hội thành lập nhóm 7 hội viên luân phiên chăm sóc sáng, chiều. Người nhổ cỏ, người tỉa cành, bón phân, người mang cây giống mới về trồng… Nhờ vậy mà khu vườn lúc nào cũng xanh tươi. Mỗi sáng, chiều, đi dạo ở sân chung cư, nhiều người lại dừng chân chụp ảnh.
Vườn rau xanh nghĩa tình
Ghé thăm đình Bình Hòa trên đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, mọi người không chỉ cảm nhận được không gian tín ngưỡng trang nghiêm mà còn ấn tượng bởi một góc vườn xanh tươi, đầy sức sống trong khuôn viên đình. Đầu năm 2025, Chi hội Phụ nữ khu phố 13 phối hợp ban quản lý đình tận dụng khoảng đất trống gần 50m² để làm vườn rau sạch. Dù đã 79 tuổi, bà Nguyễn Thị Tơ - Bí thư Chi bộ khu phố 13, Trưởng ban Quản lý đình Bình Hòa - vẫn ngày ngày cặm cụi vun trồng, chăm sóc rồi thu hoạch rau.
 |
| Chi hội Phụ nữ khu phố 13, phường Bình Thạnh, tận dụng một khoảng sân đình trồng rau sạch |
Kinh phí thực hiện khu vườn không quá lớn, mỗi người góp vài chục ngàn đồng để làm kệ, mua phân, mua đất, hạt giống. Chị em đi xin thùng xốp, chai nhựa về tái chế thành chậu trồng rau. Khu vườn trồng chủ yếu rau muống, rau cải và các loại rau gia vị, phía trên là bầu, mướp. Toàn bộ rau thu hoạch được sẽ đưa vào “Bếp ăn yêu thương” của đình để phục vụ bữa ăn từ thiện vào thứ Bảy cuối tháng.
Không chỉ góp phần giảm chi phí cho bếp ăn từ thiện, khu vườn còn trở thành nơi gắn kết nhiều người, cùng nhau học hỏi cách trồng rau sạch và lan tỏa tinh thần sống xanh. Bà Phạm Thị Hường - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 13 - cho biết, để khu vườn luôn có rau xanh, 4 hội viên nòng cốt thay nhau chăm sóc 2 buổi/ngày. Chị em đa phần tự tìm tòi cách trồng rau trên mạng, học hỏi thêm kinh nghiệm từ bạn bè làm nông. Rau được trồng hoàn toàn bằng đất sạch, phân hữu cơ và không sử dụng thuốc trừ sâu. Bà Hường cho biết thêm, mỗi vụ thu hoạch với số lượng lớn, chị em mang tặng những người khó khăn. Nhiều khu phố lân cận cũng đến tham quan, học tập kinh nghiệm.
Bà Cao Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thạnh - cho biết, thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ phường đã tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, sống xanh bằng nhiều việc làm thiết thực, gần gũi. Đến nay, phường đã xây dựng và duy trì 27/53 công trình xanh tại các khu phố. Nhiều công trình trở thành điểm nhấn của địa phương như tuyến hẻm xanh, tuyến cờ hoa, vườn hoa cộng đồng, mảng xanh khu dân cư, điểm sinh hoạt xanh - sạch - đẹp. Đa số gia đình hội viên phụ nữ đều duy trì các mảng xanh như trồng rau sạch, hoa kiểng, góp phần tạo môi trường sống xanh.
Để nhân rộng các mô hình, Hội LHPN phường Bình Thạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi, như lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong sinh hoạt chi, tổ hội; tuyên truyền trên nhóm Zalo, fanpage, chương trình “24h sống xanh”; tổ chức ngày hội sống xanh, hướng dẫn hội viên phân loại rác, tái chế rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông và thực hành ủ phân hữu cơ từ thực phẩm thừa và vận động các hộ dân cùng tham gia.
Hội LHPN các địa phương xây dựng nhiều công trình xanh Ngày 18/5 vừa qua, tại khu phố Phú Lợi 7, phường Phú Lợi, Hội LHPN phường ra mắt công trình “Tuyến đường hoa - xanh - sạch”. Theo đó, hội vận động hội viên phụ nữ tích cực trồng, chăm sóc và duy trì các tuyến đường hoa với nhiều loại cây như hoa giấy, hoa hồng, hoa quỳnh… Theo Hội LHPN phường, thời gian qua, hội đã thực hiện 3 tuyến đường, tuyến hẻm và 3 hoa viên nở hoa trên địa bàn, đồng thời tiếp tục vận động người dân nhân rộng thêm nhiều tuyến đường hoa mới. Trong khi đó, tại ấp 34, xã Tân Vĩnh Lộc, Hội LHPN xã cũng ra mắt công trình “Tuyến hẻm xanh - hoa đẹp”. Theo đó, hàng rào tại hẻm được sơn mới, làm mới các thiết bị thể dục thể thao, trồng cây xanh, đặt thêm chậu hoa, thay mới cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh khu vực. Còn tại phường Long Hương, Hội LHPN phường phối hợp các đoàn thể khu phố Hương Điền ra quân dọn dẹp vệ sinh và thực hiện công trình “Xanh - sạch - muôn sắc hoa” trên đường Trương Phúc Phan. Từ khu đất trống rộng khoảng 1.200m2, cán bộ hội viên và người dân đã cùng nhau phát quang, cải tạo đất, trồng hoa. Đến nay, theo hội LHPN các phường, những tuyến đường rực rỡ sắc hoa không chỉ tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư mà còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. |
Hải Anh