Trinh sát đặc nhiệm đeo bám con nghiện suốt 5 giờ

02/09/2017 - 09:21

PNO - Nam thanh niên xăm hai chữ cha mẹ lên ngực để nhớ ơn sinh thành dưỡng dục nhưng sa vào nghiện ngập và cướp giật.

Ngày 2/9, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao Lê Bảo Nam (25 tuổi, quê An Giang) cho công an quận 11 để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó vào khoảng 10h ngày 1/9, tổ hình sự đặc nhiệm hướng Nam tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn quận 8 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Trinh sat dac nhiem deo bam con nghien suot 5 gio
Tên cướp nghiện ma túy khi giật điện thoại của người phụ nữ thì bị đặc nhiệm phát hiện bắt giữ.

Nam thanh niên điều khiển xe máy đi qua nhiều tuyến đường tại nhiều quận. Sau 5 giờ đeo bám liên tục, trinh sát phát hiện người này vào con hẻm 68 đường Lữ Gia (phường 15, quận 11) và giật chiếc điện thoại của người phụ nữ.

Tuy nhiên nạn nhân phát hiện kịp thời nên giằng lại được. Trong lúc tên cướp tăng ga bỏ chạy thì bị lực lượng đặc nhiệm truy đuổi khống chế. Tại cơ quan công an, kẻ này khai tên Lê Bảo Nam từng có hai tiền sự về cai nghiện ma túy nhưng sau khi ra trại thì lại tiếp tục sa chân vào con đường nghiện ngập.

Để có tiền chích hút, đối tượng này nghĩ đến đi cướp giật nhưng không ngờ bị các trinh sát đặc nhiệm theo dõi và bắt giữ.

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI