Triều cường 1,82m gây ngập nhiều nơi, TPHCM dồn lực ứng phó và đẩy nhanh các dự án chống ngập

30/10/2025 - 17:31

PNO - Tại họp báo chiều 30/10, Sở Xây dựng cho biết đang tăng cường các biện pháp ứng phó và đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trong những ngày cuối tháng Mười, triều cường chạm mức 1,82m, ngưỡng cao nhất nhiều năm qua đã khiến không ít khu vực tại TPHCM ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Triều cường sông Sài Gòn dâng cao tràn qua bờ kè gây ngập nhà dân tại khu vực Thanh Đa - Ảnh: Thanh Tâm
Triều cường sông Sài Gòn dâng cao tràn qua bờ kè gây ngập nhà dân tại khu vực Thanh Đa - Ảnh: Thanh Tâm

Chiều 30/10, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Hoàng Phúc Dũng - Phó trưởng Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng TPHCM - cho biết, triều cường năm nay diễn biến phức tạp, tập trung ở các vị trí trũng thấp như bán đảo Thanh Đa, quận 7 (trước đây), huyện Nhà Bè và nhiều tuyến đường ven kênh, cửa sông.

Theo ghi nhận từ ngày 20-25/10, nhiều tuyến đường như Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, quốc lộ 22, Bình Quới - Thanh Đa, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình, Trịnh Quang Nghị, Phạm Thế Hiển… bị ngập từ 40-100cm, gây khó khăn cho người dân khi di chuyển.

Riêng khu vực bán đảo Thanh Đa, nhiều nơi chỉ cao hơn mực nước biển khoảng 0,5m. Khi triều dâng 1,82m, nước tràn qua bờ bao, tường chắn, tràn vào khu dân cư, khiến nhà dân, đặc biệt tầng trệt khu cư xá Thanh Đa bị ngập nặng. Trong khi đó, Dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đang trong giai đoạn triển khai thi công chưa hoàn thành nên có một số vị trí xung yếu, tràn nước gây ngập.

Phân tích sâu nguyên nhân đợt ngập "lịch sử" này, ông Dũng cho biết theo chu kỳ hàng năm, hiện nay khu vực Nam Bộ nói chung, TPHCM nói riêng đã bước vào các đợt triều cường. Thời gian xuất hiện bắt đầu từ tháng 8-12 Âm lịch.

Thời gian vừa qua - theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ - đã xuất hiện gió mùa Đông Bắc làm cho nước biển dâng. Thời điểm gió mùa, kết hợp chu kỳ triều đã xuất hiện đợt triều đạt +1.82m vượt mức báo động III (mức +1.6m) và gây ngập cho một số khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố.

Ông Hoàng Phúc Dũng - Phó Trưởng Phòng Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng TPHCM - thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Hoàng Phúc Dũng - Phó trưởng Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng TPHCM - thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

TPHCM đang kích hoạt nhiều phương án ứng phó với ngập đô thị. Trước mắt, thành phố tập trung duy tu, sửa chữa và nạo vét cống, hố ga; bố trí lực lượng trực ứng cứu mưa triều, vớt rác tại miệng thu nước. Đồng thời vận hành hệ thống các van ngăn triều và hệ thống bơm lưu động đảm bảo kịp thời nhằm phát huy hiệu quả hạn chế ngập tại một số khu vực có nguy cơ ngập cao.

Trong đó, vận hành 388 van ngăn triều được lắp tại các cửa xả và phối hợp với các chủ đầu tư khắc phục những vị trí bị hư hỏng, hạn chế triều cường tràn bờ gây ngập cho tuyến đường và khu vực xung quanh. Vận hành 17 trạm bơm di động (với công suất từ 168m3/h đến 2.000m3/h) cùng với việc vận hành đồng bộ 10 trạm bơm và cống kiểm soát triều lớn (Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Rạch Bà Tiếng, Phú Lâm, Thanh Đa, Mễ Cốc 1, Mễ Cốc 2) để hỗ trợ giảm ngập đảm bảo theo quy trình và an toàn, phát huy hiệu quả chống ngập.

Cùng với đó tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để lắp đặt, vận hành các van ngăn triều tại các tuyến cống nhánh, tuyến hẻm do địa phương quản lý nhằm hạn chế tình trạng xâm nhập triều gây ngập cho khu vực.

Về giải pháp công trình, Sở Xây dựng đã giao cho các chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thành các dự án trọng điểm đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai thực hiện nhằm phát huy hiệu quả giảm ngập cho các khu vực có nguy cơ cao về ngập hiện nay.

Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TPHCM, Trung tâm phát triển hạ tầng TP Thủ Đức, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường công tác trực ứng cứu vào những lúc triều cao, mưa lớn. Kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan thực hiện công tác điều tiết giao thông, duy tu nạo vét kịp thời hệ thống cống, vận hành hệ thống cống ngăn triều và các trạm bơm lưu động, phát huy hiệu quả tình hình ngập úng đặc biệt các khu vục có nguy cơ ngập cao.

Trong thời gian chờ các dự án hoàn thành, Sở đề nghị người dân khu vực ven kênh rạch, trũng thấp theo dõi dự báo thời tiết, triều cường và chủ động gia cố cửa, đê tạm, di dời tài sản khi cần thiết.

“Triều cường là quy luật tự nhiên, nhưng TPHCM đang tăng cường đồng bộ giải pháp, tận dụng cả công trình và phi công trình để giảm thiểu ảnh hưởng, bảo đảm đời sống người dân” - đại diện Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI