Triệt phá nhóm cướp giật liên tỉnh gây ra hàng loạt vụ án

21/07/2023 - 10:31

PNO - Ngày 21/7, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Lê Văn Hiếu (30 tuổi) và Đinh Hữu Quý (26 tuổi, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ hành vi "cướp tài sản".

 

 

Hiếu và Quý tại cơ quan công an
Hiếu và Quý tại cơ quan công an

Trước đó, rạng sáng ngày 18/5, trên tuyến ĐT.741, khu vực trước cổng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân là 1 phụ nữ điều khiển xe honda SH mode đi một mình. Khi người này đang di chuyển thì bị nhóm đối tượng đi xe Exciter từ phía sau lao lên giật sợi dây chuyền vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trong lúc lực lượng công an đang xác minh, truy xét thì 2 ngày sau đó, cũng trên tuyến đường ĐT.741, khu vực ấp Chợ, xã Tân Tiến lại xảy ra vụ cướp giật dây chuyền khác. Nạn nhân là một phụ nữ đi xe máy hiệu honda Future hướng từ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về tỉnh Bình Dương. 2 đối tượng đi xe máy từ phía sau ép xe nạn nhân và giật sợi dây chuyền vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau thời gian truy xét, công an xác định Lê Văn Hiếu và Đinh Hữu Quý là nghi can gây ra 2 vụ cướp giật trên nên lần lượt mời cả hai về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiếu và Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi, ngoài thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Đồng Phú, chúng còn liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản ở các địa bàn khác.

Công an đã làm rõ thêm 6 vụ cướp giật tài sản do 2 đối tượng này gây ra tại Bình Phước, Bình Dương và Kiên Giang.

Công an huyện Đồng Phú đang tiếp tục điều tra.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI