Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng”

16/12/2021 - 17:09

PNO - Triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng” nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của vị anh hùng dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm thơ diễn ca lịch sử mang tên Theo dấu chân đại tướng.       

Triển lãm gồm 3 chủ đề: Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên PhủVị tướng trong lòng dân và Sáng mãi ngàn năm. Tại triển lãm, ngoài tư liệu về hình ảnh, dấu mốc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng như cuộc sống đời thường của vị Tổng tư lệnh toàn quyền Võ Nguyên Giáp và tình cảm nhân dân dành cho ông sẽ được tái hiện bằng thơ.  

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa Điện Biên Phủ, năm 1954.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa Điện Biên Phủ, năm 1954.

Tác giả 110 bài thơ này là nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung, người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, nhiều bài thơ về đại tướng trong suốt hơn 20 năm qua. Các tác phẩm thơ sẽ được trình bày quy mô trên 92 tấm pa-nô in lụa và khung tre ngà, với hình ảnh minh họa do Thông tấn xã Việt Nam và nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng cung cấp.

“Tôi được vinh dự gặp đại tướng lần đầu tiên vào mùa xuân 1998” bà Nguyễn Thị Mỹ Dung nói.

“Xúc cảm với câu chuyện đại tướng với cây đàn piano của nhà văn Đào Vũ, tôi đã có một bài báo đăng trên Thể thao & Văn hoá. Nhờ đó, tôi đã có cơ hội đến thăm đại tướng ở nhà riêng. Những câu chuyện giản dị, chân tình của nhiều lần gặp gỡ sau đó là nguồn cảm hứng cho những bài báo, những khúc diễn ca bằng thơ của tôi trong nhiều năm tháng sau này, kể cả sau khi đại tướng đã ra đi”, bà nói thêm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Nhà giáo Phan Thị Xuân Trà nhân dịp bà được nhận Bằng Gia đình có công với cách mạng tại nhà riêng, năm 1992.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Nhà giáo Phan Thị Xuân Trà nhân dịp bà được nhận Bằng Gia đình có công với cách mạng tại nhà riêng, năm 1992.

Triển lãm Theo dấu chân đại tướng mở cửa cho công chúng tham quan từ 21/12/2021.

Một số hình ảnh trong triển lãm:

Các chiến sỹ pháo binh đã kéo những khẩu nặng hàng chục tấn vào chiếm lĩnh trận địa, năm 1954.
Các chiến sĩ pháo binh đã kéo những khẩu nặng hàng chục tấn vào chiếm lĩnh trận địa, năm 1954.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ bàn kế hoạch tác chiến cho từng trận đánh, tháng 1/1954.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ bàn kế hoạch tác chiến cho từng trận đánh, tháng 1/1954.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân tình trò chuyện với bà Nguyễn Thị Mỹ Dung tại nhà riêng, 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, năm 2005.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trò chuyện với bà Nguyễn Thị Mỹ Dung tại nhà riêng, 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, năm 2005.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh ở Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, tháng 12/1984.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh ở Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, tháng 12/1984.
Bữa cơm gia đình của Đại tướng và phu nhân trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, tháng 10/1994.
Bữa cơm gia đình của Đại tướng và phu nhân trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, tháng 10/1994.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI