Trèo lên cây gạo lấy tầm gửi làm thuốc, nam thanh niên bị cây nhọn đâm xuyên người

05/11/2019 - 09:31

PNO - Trong khi trèo lên cây gạo, không may anh Nh. ngã xuống đất và bị thân cây thẳng đứng to bằng chuôi dao, dài khoảng 80 cm đâm xuyên qua người, cùng với tổ ong rừng phía dưới.

Ngày 5/11, tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Công Tình - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - cho biết bệnh viện này vừa cấp cứu thành công một tai nạn hy hữu, bệnh nhân bị cây nhọn đâm xuyên người do ngã từ độ cao 15 mét.

Treo len cay gao lay tam gui lam thuoc, nam thanh nien bi cay nhon dam xuyen nguoi
 

Nạn nhân là anh Bùi Văn Nh. (28 tuổi, ở Lạc Sơn, Hoà Bình). Trong khi trèo lên cây gạo lấy tầm gửi để làm thuốc, không may anh Nh. bị ngã từ độ cao khoảng 15 mét xuống đất. 

Anh Nh. rơi xuống đất và trúng ngay một thân cây thẳng đứng to bằng chuôi dao, dài khoảng 80 cm, đầu trên vát nhọn (người đi rừng chặt vát ngọn cây cho thông thoáng để lấy lối đi), cùng với đó là nhiều hòn đá cuội lổn nhổn và 1 tổ ong rừng.

Kết quả thăm khám ghi nhận anh Nh. bị thân cây đâm xuyên qua người từ mạn sườn trái đi qua ổ bụng rồi xuyên sang mạn sườn phải, ngoài ra do rơi vào đống đá với lực mạnh nên làm khuỷu tay trái bị gãy lòi xương ra ngoài.

Những người đi rừng giúp rút nạn nhân ra khỏi thân cây và khiêng anh xuống núi, đưa lên ô tô vượt hơn 70 km đến thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được xác định bị đứt, rách nhiều đoạn ruột non gây thoát dịch trong ruột ra ổ bụng; đứt lìa 2 đoạn tá tràng ở D2 và D4 gây thoát dịch tá tràng ra ổ bụng; rách mạch mạc treo tràng; rách nhiều khối cơ bụng và cơ lưng; mất máu cấp; nhiều vỏ cây và dị vật trong ổ bụng.

Treo len cay gao lay tam gui lam thuoc, nam thanh nien bi cay nhon dam xuyen nguoi
 

Ngoài ra do lực va đập mạnh, bệnh nhân gãy hở và chấn thương phức tạp khớp khuỷu và xương cẳng tay bên trái; gãy 4 xương sườn bên trái. Bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, sốc hỗn hợp (sốc chấn thương do đau, mất máu, mất dịch; sốc nhiễm trùng, nhiễm độc do nhiều vết thương hở, do dịch ở tá tràng và dịch ở ruột bị thủng thoát ra khoang ổ bụng) và sau đó là suy đa tạng. Tiên lượng sống sót của bệnh nhân vô cùng mong manh.

Ngay khi bệnh nhân nhập viện, một kích hoạt hội chẩn liên khoa đã được triển khai nhanh chóng, đầy đủ, chính xác để đưa ra phương án xử trí tốt nhất, mặc dù cơ hội thành công là không cao. Bệnh nhân vừa được hồi sức, vừa được phẫu thuật xử trí những tổn thương.

Sau khi được cấp cứu và chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch và có thể tự ăn uống trở lại.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI