Tranh của hoạ sĩ Mai Trung Thứ lập kỷ lục 3,1 triệu USD

18/04/2021 - 21:06

PNO - Bức “Chân dung cô Phượng” của họa sĩ Mai Trung Thứ vừa đạt giá 24.375.000 HKD, tương đương hơn 3,1 triệu USD trên sàn đấu giá công khai.

Trong phiên đấu giá do nhà Sotheby’s Hồng Kông tổ chức vào tối 18/4 (giờ Việt Nam), bức Portrait de Mademoiselle Phuong (tạm dịch: Chân dung cô Phượng) của họa sĩ Mai Trung Thứ đạt giá 24.375.000 HKD (khoảng hơn 3,1 triệu USD – hơn 71 tỷ đồng).

Theo các nhà sưu tập, đây là con số gần như kỷ lục của hoạ sĩ Việt trên sàn đấu giá công khai.

Bức Chân dung cô Phượng vừa đạt mức giá hơn 7,2 tỷ đồng.
Bức Chân dung cô Phượng vừa đạt mức giá hơn 71 tỷ đồng.

Trong phiên đấu 18/4, một số bức khác của hoạ sĩ Mai Trung Thứ cũng được đấu giá như Lady Writing a Poem (Thiếu nữ làm thơ) đạt giá hơn 18,4 tỷ đồng; bức Coquetry đạt hơn 13 tỷ đồng; còn với bức Still life (Cuộc sống vẫn tiếp diễn) vẫn đang trong quá trình đấu.

Bức Thiếu nữ làm thơ được bán với gia 18,4 tỷ đồng.
Bức Thiếu nữ làm thơ được bán với gía 18,4 tỷ đồng.

Từ trước nay, tranh của hoạ sĩ Việt từng lập được kỷ lục trên sàn đấu quốc tế. Có thể kể đến tranh của hoạ sĩ Lê Phổ với Khỏa thân (được bán với giá 32 tỷ đồng), Đời sống gia đình (hơn 27 tỷ đồng); Vỡ mộng của Tô Ngọc Vân (27 tỷ đồng); Em bé cho chim ăn của Nguyễn Phan Chánh (khoảng 20 tỷ đồng)... 

Hoạ sĩ Mai Trung Thứ (1906 - 1980) là một trong những hoạ sĩ nổi tiếng nhất của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Trong tranh của mình, Mai Trung Thứ thường vẽ về phụ nữ, trẻ em và những hoạt động diễn ra trong cuộc sống gia đình. Tranh ông đậm màu sắc văn hoá Á Đông. Trong phần lớn thời gian của cuộc đời, hoạ sĩ Mai Trung Thứ sống và hoạt động nghệ thuật tại Pháp.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI