“Trần Văn Khê - Một đời với âm nhạc dân tộc”

28/06/2025 - 22:41

PNO - Tưởng niệm 10 năm ngày mất của GS.TS Trần Văn Khê (24/6/2015 – 24/6/2025), ngày 28/6, tại Bảo tàng TPHCM (quận 1), Quỹ Học bổng Trần Văn Khê phối hợp Sở Văn hóa - Thể Thao TPHCM và Hội Di sản Văn hóa TPHCM tổ chức chương trình tưởng niệm - nghệ thuật mang tên “Trần Văn Khê – Một đời với âm nhạc dân tộc”.

Sinh thời, GS.TS Trần Văn Khê (1921 – 2015) là học giả và nhà nghiên cứu âm nhạc hàng đầu Việt Nam, người đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc truyền thống dân tộc vươn tầm thế giới.

Đông đảo bạn bè, thân hữu của GS.TS Trần Văn Khê có mặt tại chương trình tưởng niệm, gồm có: bà Tôn Nữ Thị Ninh, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng...
Đông đảo bạn bè, thân hữu của GS.TS Trần Văn Khê - như: nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, NSND Kim Cương, NSND Kim Xuân, NSƯT Hồng Vân, NSƯT Hải Phượng, NSƯT Trần Vương Thạch, NSƯT Hữu Châu... - có mặt tại chương trình tưởng niệm.

Nhiều bộ môn văn hóa - nghệ thuật dân tộc của Việt Nam với sự góp sức trực tiếp và gián tiếp của GS.TS Trần Văn Khê đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới như: Nhã nhạc Cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Quan họ Bắc Ninh, Đờn ca tài tử Nam Bộ…

Phút mặc niệm tưởng nhớ GS.TS Trần Văn Khê
Phút mặc niệm tưởng nhớ GS.TS Trần Văn Khê.

Trong sự nghiệp hoạt động âm nhạc dài hơn 60 năm của mình, ông đã nhận được nhiều sự vinh danh cao quý cả trong và ngoài nước, như: giải thưởng Âm nhạc của UNESCO (1981), huân chương của Bộ Văn hóa Pháp (1991), huân chương Lao Động hạng Nhất (1999), Giải thưởng Đào Tấn (2005)… Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), GS.TS Trần Văn Khê là một trong 60 cá nhân tiêu biểu được TPHCM vinh danh vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM giai đoạn 1975 – 2025.

Bà Nguyễn Thế Thanh cho biết
Bà Nguyễn Thế Thanh cho biết Quỹ Trần Văn Khê sẽ tiếp tục trao giải thưởng và học bổng trong thời gian tới.

Chia sẻ tại lễ tưởng niệm, bà Nguyễn Thế Thanh, Phó chủ tịch Quỹ Học bổng Trần Văn Khê cho biết, 10 năm qua, nhóm thân hữu của ông đã nỗ lực thực hiện những điều ông dặn dò trong Di nguyện để tiếp tục lưu giữ và phát huy những giá trị âm nhạc dân tộc mà sự nghiệp ông đã để lại. Trong đó, đã thành lập được Quỹ học bổng Trần Văn Khê và tổ chức trao giải thưởng, học bổng nhằm tôn vinh, khuyến khích những học sinh, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ có thành tựu xuất sắc trong việc phát huy giá trị của các loại hình âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu bằng cách này hay cách khác đều đang góp sức tiếp tục phát huy di sản Trần Văn Khê để lại

Tại chương trình tưởng niệm, mọi người cũng đã được thưởng thức các tiết mục đờn ca tài tử khái quát những điểm nhấn đặc sắc mà GS.TS Trần Văn Khê góp công nghiên cứu và lan tỏa của loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của: tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, các nghệ nhân Hồng Vân, Phan Nhứt Dũng, Phạm Thái Bình, Thanh Tuyết, Ngọc Đặng, Phương Hậu…

Tiết mục đờn ca tài tử Bá Nha - Tử Kỳ
Tiết mục đờn ca tài tử Bá Nha - Tử Kỳ.

NSƯT Hồng Vân thể hiện tiết mục thơ nhạc Em đi chùa Hương do GS.TS Trần Văn Khê phổ nhạc từ thơ của Nguyễn Nhước Pháp.

Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng và tiến sĩ Mai Mỹ Duyên thể hiện bản Dạ cổ hoài lang được công nhận là bản chính thức sau nhiều nghiên cứu, so sánh các dị bản mà GS.TS Trần Văn Khê đóng góp rất nhiều vào sự thống nhất văn bản này.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI