TPHCM: Vẫn còn hơn 1.400 căn hộ chưa mở lối thoát hiểm

24/07/2025 - 20:58

PNO - Sau gần 2 tuần triển khai đợt cao điểm, hơn 1.000 căn hộ ở TPHCM đã chủ động tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, tuy nhiên vẫn còn hơn 1.400 căn chưa mở lối thoát hiểm.

Chiều 24/7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Công an thành phố thông tin về kết quả đợt cao điểm vận động người dân tháo dỡ "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ hai tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn. Động thái này nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong bối cảnh thành phố ghi nhận nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong thời gian qua.

Lực lượng chức năng TPHCM sẽ tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân tháo “chuồng cọp” để bảo đảm an toàn thoát hiểm khi xảy ra sự cố - Ảnh: Thanh Tâm
Lực lượng chức năng TPHCM sẽ tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân tháo “chuồng cọp” để bảo đảm an toàn thoát hiểm khi xảy ra sự cố - Ảnh: Thanh Tâm

Từ ngày 10/7, lực lượng công an thành phố đã phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các địa phương triển khai rà soát, kiểm tra và tuyên truyền xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Hoạt động tập trung tại các khu vực có chung cư cũ, nhà ở chia nhiều căn hộ còn tồn tại nhiều vi phạm về an toàn PCCC.

Kết quả ghi nhận: đã có 1.064 căn hộ thuộc 65 công trình thực hiện tháo dỡ lồng sắt hoặc mở lối thoát nạn thứ hai. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 1.457 căn hộ tại 79 công trình chưa khắc phục xong vi phạm.

Công an TPHCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các sở ngành và địa phương đẩy mạnh vận động tháo dỡ "chuồng cọp", đặc biệt tại các hộ dân nằm trong nhóm có nguy cơ cháy nổ cao. Với các trường hợp có lắp đặt lồng sắt, người dân sẽ được yêu cầu ký cam kết và hoàn thành việc tháo dỡ hoặc tạo lối thoát hiểm thứ hai trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, thành phố sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại khu dân cư theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, ưu tiên tiếp cận vào các buổi tối và cuối tuần, thời điểm người dân có mặt đông đủ. Lực lượng chức năng cũng sẽ hướng dẫn kỹ thuật tháo dỡ, bố trí lại không gian thoát hiểm, kết hợp tăng cường tuyên truyền về nguy cơ rủi ro nếu cố tình duy trì "chuồng cọp".

Theo thống kê của Công an TPHCM sau khi sáp nhập, hiện toàn địa bàn có gần 100.000 cơ sở là nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê hoặc kết hợp sản xuất - kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Trong số đó, 18.347 cơ sở vẫn còn tồn tại vi phạm PCCC.

Đặc biệt, hiện có 344 cơ sở chưa hoàn thành việc khắc phục. Trong đó, 258 cơ sở do UBND cấp xã quản lý, còn lại do lực lượng công an chịu trách nhiệm. Với các trường hợp chậm khắc phục vi phạm, Công an TP đã tham mưu chính quyền cấp phường xã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI