TPHCM trắng đêm tiêm vắc xin cho người dân

06/08/2021 - 07:28

PNO - Điểm tiêm tăng cường hoạt động từ 18g đến 23g mỗi ngày, ước tính tiêm 500 người mỗi ngày.

Tối 5/8, ghi nhận tại điểm tiêm trên đường Tạ Quang Bửu, điểm tiêm Chung cư Giai Việt (phường 5, quận 8) được bố trí ngoài không gian mở, đã đi vào hoạt động từ ngày 2/8, đây là điểm tiêm tăng cường hoạt động từ 18g đến 23g mỗi ngày.

Chung cư Giai Việt là điểm tiêm tăng cường trên địa bàn Quận hoạt động từ 18g đến khoảng 23g mỗi ngày
Chung cư Giai Việt là điểm tiêm tăng cường trên địa bàn quận hoạt động từ 18g đến khoảng 23g mỗi ngày

Được biết, từ ngày 2-4/8, điểm tiêm này đã thực hiện tiêm chủng cho người dân từ 18 tuổi đến 64 tuổi. Riêng tối 5/8, điểm tiêm này bắt đầu tiêm cho người từ 65 tuổi trở lên và người có bệnh nền.

Tỗi 5/8, đối tượng tiêm chủng tại điểm tiêm chung cư Giai Việt là người trên 65 tuổi và người có bệnh nền
Tối 5/8, đối tượng tiêm chủng tại điểm tiêm chung cư Giai Việt là người trên 65 tuổi và người có bệnh nền

Đại diện điểm tiêm cho biết: “Chúng tôi đã bố trí 1 xe cấp cứu chuyên dụng để hỗ trợ khi có sự cố cấp bách. Lực lượng tại điểm tiêm có 22 y bác sĩ và 12 điều dưỡng, ước tính ngày 5/8 chúng tôi tiêm cho 500 lượt người trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền”.

Lực lượng hỗ trợ tiêm chủng 'chông đèn tiêm vắc xin cho người dân
Lực lượng hỗ trợ tiêm chủng ''chong đèn" tiêm vắc xin cho người dân

Ông Trần Thanh Tùng - Chủ tịch UBND quận 8, cho biết: "Chúng tôi đang nhân rộng mô hình này ra ở các phường, do muốn đẩy nhanh tốc độ tiêm nên chúng tôi đã tổ chức tiêm tăng cường vào ban đêm, bố trí các khu vực rộng, thoáng để đảm bảo giãn cách và thời tiết dễ chịu, thoáng mát sẽ tốt hơn cho người dân".

Người dân chủ động ngồi giãn cách và nguyên tắc 5K
Người dân chủ động tuân thủ nguyên tắc 5K

Ghi nhận tại điểm tiêm chung cư Giai Việt, rất nhiều trường hợp trên 65 tuổi, không thể tự đi lại hoặc di chuyển khó khăn đã nhờ con cháu đi cùng, nhiều trường hợp còn mang theo cả máy đo huyết áp để có thể theo dõi sức khỏe người thân của mình.

Bên cạnh đó, điểm tiêm đã bố trí một số ghế dựa giúp các cụ lớn tuổi có chỗ ngả lưng trong thời gian chờ phản ứng của thuốc.

Nhiều trường hợp bất tiện đi lại, phải nhờ các con diều đến điểm tiêm
Nhiều trường hợp đi lại khó khăn, phải nhờ các con dìu đến điểm tiêm
Ghế dựa, ghế bố được điểm tiêm bố trí phục vụ người cao tuổi nghỉ ngơi
Ghế dựa, ghế bố được điểm tiêm bố trí phục vụ người cao tuổi nghỉ ngơi sau tiêm

Một điểm tiêm khác tại trường tiểu học Nguyễn Trực (phường 1, quận 8) đang tích cực thực hiện tiêm vắc xin tăng cường cho người dân có độ tuổi từ 18-64 thuộc dân tộc Chăm trên địa bàn phường 1, quận 8. Cộng đồng người Chăm đang chiếm khoảng 5% dân số phường 1 và là khu vực cộng đồng người Chăm sinh sống lớn nhất Thành phố.

Ông Phạm Thanh Tâm - Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 - cho biết: “Dự kiến phường 1 sẽ tiêm khoảng 1.600 đồng bào dân tộc Chăm, sẽ thực hiện trong 8 đêm, mỗi đêm khoảng 200 người”.

Chị Chawariyah, đồng bào người Chăm sống tại quận 8, cho biết: “9 thành viên trong gia đình tôi đều được nhận thông báo đi tiêm chủng trong chiều nay. Bản thân vừa lo sợ không biết tiêm như thế nào, nhưng cũng vừa mừng vì được TP hỗ trợ tiêm trong lúc dịch bệnh”.

Được biết, đây là buổi tiêm tăng cường ban đêm cho đồng bào người Chăm từ 18-64 tuổi, riêng ban ngày, phường 1 quận 8 tiếp tục tiêm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền.

Một số hình ảnh khác:

Ông Trần Thanh Tùng - Chủ tịch UBND quận 8 - động viên tinh thần người dân cùng vượt qua đại dịch
Ông Trần Thanh Tùng - Chủ tịch UBND quận 8 - động viên tinh thần người dân cùng vượt qua đại dịch
Dự kiến sẽ tiêm cho 1600 người dân đồng bào người Chăm trên địa bàn Quận 8
Dự kiến sẽ tiêm cho 1.600 đồng bào người Chăm trên địa bàn quận 8
Tất cả người dân
Đồng bào dân dộc Chăm đều vui mừng khi được thông báo tiêm chủng
Điểm tiêm đầu tiên cho người Chăm trên địa bàn Quận 8 được tổ chức tạci trường tiểu học Nguyễn Trực, Quận 8
Điểm tiêm đầu tiên cho người Chăm trên địa bàn quận 8 được tổ chức tại Trường tiểu học Nguyễn Trực
Người dân vẫn phải thực hiện khai cáo y tế với đầy đủ các bước theo yêu cầu của Bộ Y tế
Người dân vẫn phải thực hiện khai báo y tế với đầy đủ các bước theo yêu cầu của Bộ Y tế
Khu vực đo huyết áp và thăm khám sàng lộc cho người dân trước khi tiêm
Khu vực đo huyết áp và thăm khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm
Phần lớn người dân đều ủng hộ và thực hiện tốt quy định 5K
Phần lớn người dân đều ủng hộ và thực hiện tốt quy định 5K
jjg
Buổi tiêm bắt đầu từ 18g đến hơn 21g cùng ngày
Chị Chawariyah cùng chồng và 7 thành viên trong gia đình đều được tiêm trong đợt này
Chị Chawariyah cùng chồng và 7 thành viên trong gia đình đều được tiêm trong đợt này
Đã hơn 21g, đây là những đợt tiêm cuối cùng của trong đêm tại phường 1, quận 3
Đã hơn 21g, đây là những đợt tiêm cuối cùng của trong đêm tại phường 1
Sau khi tiêm, người dân được thông cáo ngồi khỏng cách
Sau khi tiêm, người dân được thông báo ngồi theo dõi sau tiêm
Sao khi nhận thấy kết qua
Sau thời gian ngồi chờ, nhiều người đã xin ý kiến bác sĩ và được trở về nhà

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI