TPHCM tổ chức hoành tráng sân khấu hóa kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

30/01/2020 - 00:05

PNO - Tối 29/1 (mùng 5 Tết), rất đông người dân TPHCM chen chân thưởng thức chương trình ca múa nhạc nhân kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa làm sống dậy hùng khí Tây Sơn gắn liền với tên tuổi của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Chương trình đã diễn ra trong không khí trang trọng ở công viên Tao Đàn, TPHCM. 

Với chủ đề “Vang mãi những mùa xuân huyền thoại” được tổ chức một mạch cảm xúc liên tục, nhắc lại những công lao to lớn của người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ đã chiến đấu, hi sinh chống giặc ngoại xâm giữ vững nền độc lập dân tộc. Đặc biệt đi sâu vào đặc tả cái “Tài”, cái “Tâm”, cái “Đức” mà ông để lại cho dân tộc hơn 230 năm lịch sử (1789 - 2020).

Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TPHCM, bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy TPHCM, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đại diện các sở, ban, ngành của thành phố.

Bà Tô Thị Bích Châu khẳng định, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm của nước ta
Bà Tô Thị Bích Châu khẳng định, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm của nước ta

Bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban thường vụ Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định tầm vóc của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Đây là chiến công vĩ đại hiển hách đi vào lịch sử chống ngoại xâm. Là sự hội tụ cao của tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam, là minh chứng cho tinh thần quả cảm trước mọi kẻ thù xâm lăng.

Toàn cảnh sân khấu hóa kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi  - Đống Đa
Toàn cảnh sân khấu hóa kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

 

 Trích đoạn: Những mùa xuân huyền thoại
Trích đoạn "Những mùa xuân huyền thoại"

 

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, cuộc tiến công thần tốc đánh tan 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành độc lập, tự do cho dân tộc được tái hiện sinh động qua các trích đoạn như: Những mùa xuân huyền thoại; Dưới cờ Tây Sơn; Tây Sơn Song đao; Thuỷ quân Tây Sơn; Đắc nhân tâm; Tâm đức anh hùng; Rạch rầm dậy sóng; Hổ hướng Tây Sơn khởi; Trảm tướng an dân; Vó ngựa xâm lăng; Trống lệnh Tây Sơn; Nêu chí anh hùng; Quang Trung – Nguyễn Huệ; Khải hoàn ca, sắc thắm mai đào; Vững bền một cõi non sông; mùa xuân trên TPHCM.

Hoạt cảnh trong trích đoạn: Dưới cờ Tây Sơn
Hoạt cảnh trong trích đoạn: Dưới cờ Tây Sơn

 

Trích đoạn Dưới cờ Tây Sơn
Trích đoạn Dưới cờ Tây Sơn

 

lực lượng nghĩa quân rèn luyện võ công
Lực lượng nghĩa quân rèn luyện võ công

 

Khung cảnh trên đường đi chiêu mộ hiền tài của Nguyễn Huệ
Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ trên đường đi chiêu mộ hiền tài chuẩn bị cho cuộc chiến

 

Cảnh Nguyễn Huệ trên đường đi chiêu mộ  hiền tài và gặp Lê Sĩ Hoàng
Anh hùng Nguyễn Huệ trên đường đi chiêu mộ hiền tài và gặp tướng Lê Sĩ Hoàng

 

Một cảnh trong trích đoạn Thuỷ quân Tây Sơn

Một cảnh trong trích đoạn Thuỷ quân Tây Sơn

 

Trích đoạn: Thủy quân Tây Sơn
Thủy quân Tây Sơn rèn luyện chuẩn bị cho cuộc chiến

 

Huỳnh Đức lập lời thề với Nguyễn Huệ rằng, chỉ giúp đánh họ Trịnh chứ không quay giáo đánh chúa Nguyễn. Vị anh hùng Tây Sơn vì thế càng mến tài trung nghĩa của ông.
Tướng Huỳnh Đức lập lời thề với Nguyễn Huệ rằng, chỉ giúp đánh họ Trịnh chứ không quay giáo đánh chúa Nguyễn khiến vị anh hùng Tây Sơn vì thế càng mến tài trung nghĩa của ông.

 

Lực lượng nghĩa quân của Nguyễn Huệ
Lực lượng nghĩa quân của Nguyễn Huệ

 

bộ 3 thần đao cùng nhau ban chiến lượt diệt Trịnh
Anh hùng Nguyễn Huệ cùng tướng Huỳnh Đức bàn chiến lượt diệt Trịnh

 

Một cảnh trong trích đoạn: Rạch rầm dậy sóng
Một cảnh trong trích đoạn: Rạch rầm dậy sóng

 

Hoạt cảnh Rạch rầm dậy sóng khiến khán giả trầm trồ vì sự đầu tư công phu
Hoạt cảnh Rạch rầm dậy sóng khiến khán giả trầm trồ vì sự đầu tư công phu

 

Đội quân xâm lược 50.000 người của Xiêm La
Đội quân xâm lược 50.000 người của Xiêm La nhưng cuối cùng đã bị đánh bại 

 

Cảnh trong trích đoạn: Trảm tướng an dân
Cảnh trong trích đoạn: Trảm tướng an dân

 

 

 

Tiết mục: Vó ngựa xâm lăng, Lợi dụng hành động
Tiết mục: Vó ngựa xâm lăng. Lợi dụng hành động "rước voi về giày mồ" của Lê Chiêu Thống, quân Thanh đã tràn sang xâm chiếm nước ta

 

Các tướng nhà Thanh lộ rõ âm mưu xâm lược
Các tướng nhà Thanh lộ rõ âm mưu xâm lược

 

Người dân bị đàn áp, đánh đập
Người dân bị đàn áp, đánh đập

 

 

Nhưng cuối cùng đã bị vua Quang Trung chỉ huy đội quân đánh tan quân xâm lược
Nhưng cuối cùng đã bị vua Quang Trung chỉ huy đội quân đánh tan quân xâm lược

 

Rất đông người dân đến theo dõi chương trình
Rất đông người dân đến theo dõi chương trình

 

Do lượng khán giả quá đông, BTC đã bố trí 2 màn hình led phục vụ bà con
Do lượng người xem quá đông, ban tổ chức phải bố trí thêm màn hình phục vụ bà con


Tam Nguyên

 

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=