TPHCM tất bật hoàn thành nhiều công trình trọng điểm phục vụ người dân trước Tết

27/12/2020 - 11:11

PNO - Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Quản lý) cho biết, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành nhiều công trình giao thông để đưa vào phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán 2021.

Dự kiến, trước Tết Nguyên đán năm 2021, TPHCM sẽ đưa vào lưu thông 3 cây cầu và một số dự án nâng cấp, cải tạo đường. Cụ thể, ngày 31/12/2020 sẽ thông xe cầu thép An Phú Đông (nối quận Gò Vấp với quận 12). Cầu An Phú Đông có kết cấu bằng thép, dài 238 m, rộng 12,5 m, tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, cầu được xây dựng để thay thế phà An Phú Đông hiện hữu, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ quận 12 vào trung tâm thành phố. 

Cầu thép An Phú Đông đã hoàn thiện chờ ngày thông xe vào cuối năm nay
Cầu thép An Phú Đông đã hoàn thiện chờ ngày thông xe vào cuối năm nay
Cầu An Phú Đông đã hoàn thiện chờ ngày thông xe

Trước đó, TPHCM dự kiến sẽ khánh thành và thông xe qua cầu vào cuối tháng 10/2020, tuy nhiên ngày 16/10/2020, chiếc sà lan khi lưu thông qua khu vực công trường đã tông vào mố cầu đang xây dựng, làm một mố cầu bị sụp khoảng 0,5 m so với mặt cầu khiến dự án phải lùi tiến độ để khắc phục.

Cầu An Phú Đông được xây để thay phà An Phú Đông sẽ tạo thuận lợi cho người dân
Cầu An Phú Đông sẽ thay phà An Phú Đông giúp người dân đi lại thuận lợi hơn 

Tiếp đến ngày 7/1/2021, sẽ thông xe cầu Phước Lộc (huyện Nhà Bè). Cầu Phước Lộc nằm trên trục đường Đào Sư Tích -Phước Lộc, huyện Nhà Bè bắc qua rạch Long Kiểng, kết nối xã Phước Kiển với xã Phước Lộc. 

Cầu Phước Lộc
Cầu Phước Lộc đang hoàn thiện để thông xe vào ngày 7/1/2021
Công nhân cầu Phước Lộc đang kẻ vạch phân luồng, hoàn thành những khâu cuối cùng của dự án
Công nhân cầu Phước Lộc đang kẻ vạch phân luồng, hoàn thành những khâu cuối cùng của dự án

Công trình có tổng chiều dài 710 m, trong đó, chiều dài cầu là 386 m, gồm 13 nhịp bê tông cốt thép, mặt cắt ngang 10,5 m, 2 làn xe hỗn hợp cùng lề bộ hành và hệ thống lan can bảo vệ. Công trình có tổng vốn đầu tư 405 tỷ đồng. Cầu Phước Lộc được khởi công vào tháng 6/2012, nhưng đến nay hơn 7 năm dự án mới hoàn thành.

Cầu Phước Lộc mới đang sắp hoàn thành thay thế cầu Phước Lộc cũ (trái) chỉ rộng khoảng 2m, đã xuống cấp nghiêm trọng
Cầu Phước Lộc mới đang sắp hoàn thành thay thế cầu Phước Lộc cũ (trái) chỉ rộng khoảng 2m, đã xuống cấp nghiêm trọng

Ngoài ra, trước Tết Nguyên đán TPHCM sẽ tiếp tục đưa vào khai thác nhiều công trình khác như: dự án như nâng cấp cải tạo đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh); dự án xây dựng cầu Mỹ Thủy 3 (nút giao Mỹ Thủy, quận 2); nhánh 1 cầu Kênh A (huyện Bình Chánh); gói thầu xây dựng tuyến đường phía trước Bến xe Miền Đông mới (quận 9).

Hiện công trình đạt hơn 90% tiến độ. Đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện phần đường dẫn nối kết với cầu và dự kiến đưa vào khai thác trước tết Nguyên đán.
Cầu Mỹ Thủy 3 dự kiến đi vào hoạt động trước Tết Nguyên đán, hiện tại công nhân đang hoàn thiện phần đường dẫn nối kết với cầu 

Bên cạnh đó, dự kiến trong năm 2021 nhiều dự án sẽ được khởi động lại. Cụ thể, dự án cầu Long Kiểng, UBND huyện Nhà Bè đã cam kết bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2021 và công trình sẽ đưa vào vận hành sau một năm thi công.

Đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn qua huyện Nhà Bè) đã được thảm nhựa bước 1
Đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn qua huyện Nhà Bè) đã được thảm nhựa bước 1
Các công nhân đang tranh thủ hoàn thiện vỉa hè để hoàn thiện đường đưa vào sử dụng
Phần vỉa hè đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng

Dự án cầu Tăng Long, Nam Lý (quận 9) cũng được UBND quận 9 cam kết sẽ bàn giao mặt bằng cuối tháng 12/2021 để công trình hoàn thành sau 10 tháng thi công.

Riêng dự án mở rộng đường Lương Định Của, địa phương cam kết có mặt bằng trong quý II/2021. Dự án nâng cấp đường Nguyễn Văn Hưởng, địa phương cũng cam kết có mặt bằng trong quý I/2021. Dự án mở rộng tỉnh lộ 9 sẽ có mặt bằng trong tháng 12/2020… để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI