Thông cầu Long Kiểng sau 11 ngày bị sập

31/01/2018 - 16:15

PNO - Chiều 31/1, Sở GTVT TPHCM cho thông xe cầu Long Kiểng, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè sau 11 ngày gặp sự cố sập cầu do xe tải gấp gần 5 lần tải trọng cố tình chạy qua.

Thong cau Long Kieng sau 11 ngay bi sap
Cầu Long Kiểng chính thức được thông sau 11 ngày xảy ra sự cố xe chở quá tải làm sập cầu.
Thong cau Long Kieng sau 11 ngay bi sap
Nhịp cầu được thay mới hoàn toàn và khá thông thoáng. Người dân hồ hởi qua lại sau khoảng thời gian phải đi đường vòng.
Thong cau Long Kieng sau 11 ngay bi sap
Trước đó, đêm 19/1, chiếc xe tải chạy hướng TP.HCM đi Long An, chở quá tải gần 5 lần cho phép đã làm sập nhịp cầu ở giữa khiến giao thông trục đường nối huyện Nhà Bè vào trung tâm TP gián đoạn.
Thong cau Long Kieng sau 11 ngay bi sap
Sau khi sự việc xảy ra, Sở GTVT TP.HCM đã giao Khu quản lý giao thông số 4 thực hiện việc khắc phục khẩn cấp trong 10 ngày.
Thong cau Long Kieng sau 11 ngay bi sap
Cầu Long Kiểng sau khi khắc phục xong được tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe có tải trọng từ 3,5 tấn và chiều cao từ 2,2 mét trở xuống.
Thong cau Long Kieng sau 11 ngay bi sap
Ông Trần Văn Bảy (80 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) phấn khởi khi cầu Long Kiểng khắc phục xong sớm: "Nhịp cầu mới được làm rất chắc chắn, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Tuy nhiên về lâu dài chúng tôi rất mong được một cầy cầu mới, rộng và chắn chắn hơn vì cầu Long Kiểng nhiều nhịp cũng đang xuống cấp, hư hỏng".
Thong cau Long Kieng sau 11 ngay bi sap
Các công nhân thực hiện việc lắp đặt bảng hiệu công trình.
Thong cau Long Kieng sau 11 ngay bi sap
Sơn mới các thanh chắn, hàng rào bảo vệ cầu.
Thong cau Long Kieng sau 11 ngay bi sap
Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 4 - Sở GTVT TPHCM, trong 10 ngày qua, đơn vị đã thực hiện thi công, khắc phục cầu sập theo phương thức cuốn chiếu. Do vậy, kinh phí thực hiện việc sửa chữa vẫn chưa được thống kê cụ thể.
Thong cau Long Kieng sau 11 ngay bi sap

Về lâu dài, đơn vị này cho biết TP đã có chủ trương xây dựng cầu Long Kiểng mới. Hiện tại, công tác giải tỏa mặt bằng mới được 20 hộ, phía đơn vị vẫn đang phối hợp với UBND huyện Nhà Bè để thực hiện giải tỏa đền bù tir61p tục cho khoảng 120 hộ dân. Dự kiến cuối tháng 5/2018 dự án sẽ được thi công.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI