TPHCM tăng tốc cải cách hành chính với 92 nhiệm vụ trên 6 lĩnh vực

26/02/2026 - 16:29

PNO - Năm 2026, TPHCM triển khai 92 nhiệm vụ cải cách hành chính trên 6 lĩnh vực trọng tâm, hướng tới xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chiều 26/2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ TPHCM - đã thông tin về tình hình triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2026 của thành phố.

Đến năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách và mức độ hài lòng - Ảnh: Thanh Tâm
Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách và mức độ hài lòng - Ảnh: Thanh Tâm

Theo Sở Nội vụ, năm 2026 được xác định là năm bản lề để TPHCM tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển của giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, CCHC không còn là nhiệm vụ riêng lẻ mà trở thành động lực trung tâm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, gắn với xây dựng chính quyền số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy mức độ hài lòng làm thước đo chất lượng phục vụ và đánh giá trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bám sát chủ đề năm 2026, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với 92 nhiệm vụ trên 6 lĩnh vực trọng tâm, được phân công cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả và khả thi trong thực tiễn.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2026, các chỉ số liên quan đến CCHC nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt từ 96% trở lên.

Để đạt mục tiêu đề ra, TPHCM triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ. Trong đó, thành phố rà soát 100% văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục. Toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp trực tuyến toàn trình; tối thiểu 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 100% thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính và tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt từ 98% trở lên.

Song song đó, thành phố thực hiện số hóa 100% thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu số nhằm giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Một trong những trọng tâm của năm 2026 là cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn chặt với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đây được xem là giải pháp then chốt để tối ưu quy trình, giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ.

Thành phố cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt ở cấp cơ sở, thông qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương thức quản lý theo hướng lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Trong năm 2026, ngành Nội vụ TPHCM được giao tham mưu nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với vai trò cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đơn giản hóa thủ tục, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI