TPHCM tăng cường kiểm soát nguy cơ ngộ độc tại bếp ăn tập thể

16/03/2026 - 16:46

PNO - Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp suất ăn sẵn tăng cường kiểm soát nguy cơ ngộ độc.

Ngày 16/3, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp suất ăn sẵn tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc tại các bếp ăn tập thể.

Các bếp ăn tập thể phải thực hiện nghiêm các hướng dẫn an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh minh họa T.B.B.
Các bếp ăn tập thể phải thực hiện nghiêm các hướng dẫn an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh minh họa T.B.B.

Theo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, sau khi sắp xếp địa bàn, toàn thành phố hiện có khoảng 2.626 bếp ăn tập thể và cơ sở cung cấp suất ăn sẵn.

Thời gian qua, công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ này đã được các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh, công nhân và người dân.

Tuy nhiên, gần đây trên địa bàn vẫn xảy ra một số vụ việc liên quan đến việc cung ứng và sử dụng thực phẩm tại bếp ăn tập thể.

Một số cơ sở còn sử dụng nguyên liệu chưa được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, điều kiện bảo quản và vận chuyển thực phẩm chưa đảm bảo; chưa tuân thủ đầy đủ quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn và kiểm soát nguy cơ ô nhiễm chéo… tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Trước tình hình trên, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị UBND các phường, xã và đặc khu tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật. Đồng thời kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể và cơ sở cung cấp suất ăn sẵn để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Đối với bếp ăn tập thể tại trường học, công ty, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, Sở yêu cầu nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, thực hiện nghiêm kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Ngoài ra, khi phát hiện hoặc nghi ngờ xảy ra ngộ độc thực phẩm, các đơn vị phải kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để phối hợp xử lý và khắc phục sự cố theo quy định.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI