TPHCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội như thế nào?

27/05/2021 - 16:21

PNO - Ngoài tạm dừng hoạt động xổ số kiến thiết, các hoạt động tập trung đông người, TPHCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội tại một số khu vực đang có dịch.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM sáng 27/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận định: “Tối qua, Thành phố phát hiện thêm 1 chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng ở quận Gò Vấp và lũy kế từ ngày 27/4 đến nay là 3 chuỗi lây nhiễm.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Thành phố vẫn trong tầm kiểm soát nhưng cũng không loại trừ khả năng tiếp tục xuất hiện F0 ở cộng đồng, bởi lẽ chuỗi lây nhiễm ở quận 3 và chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng ở quận Gò Vấp chưa xác định được nguồn lây”.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại quận Gò Vấp sáng 27/5. Ảnh: Phạm An
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại quận Gò Vấp sáng 27/5 - Ảnh: Phạm An

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM sẽ cho tạm dừng hoạt động xổ số kiến thiết; tạm dừng hoạt động nhà hàng (chỉ phục vụ mang về), cơ sở dịch vụ làm đẹp, tiệm hớt tóc, gội đầu; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè; tạm dừng hoạt động phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện, các công viên trên địa bàn Thành phố.

TPHCM cũng sẽ thực hiện giãn cách xã hội:

- Áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa điểm có ca nhiễm, cụ thể:

+ Cách ly toàn xã hội, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

- Áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường có ca nhiễm, cụ thể:

+ Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

+ Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

TPHCM hiện không loại trừ ca F0 tiếp tục xuất hiện trong cộng đồng. Ảnh: Phạm An
TPHCM hiện không loại trừ ca F0 tiếp tục xuất hiện trong cộng đồng - Ảnh: Phạm An

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Y tế đẩy mạnh công tác truy vết chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng ở quận Gò Vấp và xét nghiệm trên diện rộng đối với các khu vực có ca nhiễm trên địa bàn Thành phố; tuyệt đối không để lây nhiễm dịch bệnh trong hệ thống chính quyền các cấp. Ban hành Sổ tay phòng, chống dịch tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, hoàn thành trước ngày 1/6/2021. Chỉ đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới khẩn trương giải trình tự gen đối với các ca nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng ở quận Gò Vấp để chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI