TPHCM mở rộng địa giới, giữ lại nhân sự chất lượng cao sau sáp nhập

17/04/2025 - 17:09

PNO - Chiều 17/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận đã thông tin về tiến độ thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, trong đó bao gồm việc sáp nhập TPHCM với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hướng đến xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả.

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận đã thông tin về tiến độ thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính - Ảnh: Thanh Tâm
Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận - Ảnh: Thanh Tâm

Theo ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã phối hợp với Tỉnh ủy Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các cuộc họp nhằm thống nhất phương án xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh và cấp xã.

Sở Nội vụ của 3 địa phương cũng đã rà soát, trao đổi để phân tách các khu vực ranh giới hành chính chồng lấn, đảm bảo việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã mới được thống nhất và tương đồng. TPHCM mới sẽ có dư địa phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, đồng thời gần gũi, sát với người dân hơn.

Dự kiến, sau khi sáp nhập, TPHCM mới sẽ có 168 ĐVHC cấp xã, bao gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu. Một điểm đáng chú ý là Đại học Quốc gia TPHCM sẽ thuộc địa bàn TP Thủ Đức để thuận tiện cho công tác sắp xếp. Về tổ chức bộ máy, trụ sở chính trị - hành chính sẽ được đặt tại TPHCM, đồng thời duy trì 2 cơ sở tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn đầu để ổn định hoạt động. Trong thời gian tới, các phương án tối ưu hơn sẽ được nghiên cứu và đề xuất.

Trong quá trình triển khai, các địa phương đặc biệt chú trọng lấy ý kiến người dân về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, đảm bảo tính minh bạch và dân chủ. Công tác sử dụng tài sản công, bố trí trụ sở hành chính và sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được thực hiện cẩn trọng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị mà Bộ Chính trị đặt ra. Ưu tiên hàng đầu là giảm thiểu tác động đến đội ngũ nhân sự, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác, đồng thời giữ lại nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp tục bồi dưỡng và phát huy năng lực.

Việc sáp nhập TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một TPHCM mới mạnh mẽ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và sự đồng thuận từ người dân, TPHCM đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI