TPHCM liên tiếp phát hiện hàng kém chất lượng, nội tạng nhập lậu

15/05/2025 - 16:14

PNO - TPHCM tăng cường hậu kiểm, xử lý thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiêu hủy hơn 50 tấn nội tạng và hàng ngàn sản phẩm kém chất lượng.

Chiều 15/5, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM – cho biết, tình trạng thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Các vi phạm phổ biến liên quan đến thực phẩm tươi sống, bao gói sẵn, đường cát, yến sào, khô bò… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường kinh doanh.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Quang Huy - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Trong thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm. Cụ thể, xử phạt 25 triệu đồng đối với vụ kinh doanh 200 gói kẹo không rõ nguồn gốc; tạm giữ và tiêu hủy 50 tấn nội tạng đông lạnh không rõ xuất xứ trị giá gần 4,5 tỉ đồng; phát hiện gần 7 tấn đường tinh luyện và 18.200 chai bia nhập lậu tại huyện Củ Chi và quận 12.

Trên không gian mạng, lực lượng chức năng cũng phát hiện hơn 1 tấn khô bò kinh doanh trái phép, UBND TP đã ra quyết định xử phạt 100 triệu đồng, buộc tiêu hủy.

Trước thực trạng này, Sở Công Thương TPHCM đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như tăng cường kiểm tra đột xuất tại chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại và các kho chứa hàng hóa. Đặc biệt, từ đầu năm 2025, sở đã đẩy mạnh Kế hoạch hậu kiểm an toàn thực phẩm, kết hợp tuyên truyền, ký cam kết với các tổ chức, cá nhân không kinh doanh thực phẩm nhập lậu, giả, không rõ nguồn gốc.

Cùng với đó, sở triển khai Chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, khuyến khích các đơn vị trong chuỗi cung ứng tự nguyện dán nhãn xác thực chất lượng, có mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây là sáng kiến nhằm nâng cao nhận diện thực phẩm an toàn và thúc đẩy sản phẩm đạt chuẩn tham gia hệ thống phân phối uy tín.

Về mặt kiểm soát thực phẩm từ các tỉnh về TPHCM, một nguồn cung cấp lớn cho thành phố, Sở Công Thương đã phối hợp với các tỉnh như Đồng Nai để kiểm tra chất lượng từ đầu nguồn. Đồng thời, kiểm soát chặt tại các cửa ngõ thành phố, chợ đầu mối, với trọng tâm là các giấy tờ về kiểm dịch và điều kiện vệ sinh vận chuyển.

Đối với các hành vi vi phạm, tùy mức độ, các tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Để tăng hiệu quả răn đe, Sở Công Thương kiến nghị tăng mức xử phạt, công khai thông tin vi phạm trên các phương tiện truyền thông, xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự và rút giấy phép kinh doanh với những trường hợp tái phạm nghiêm trọng. Đồng thời, TP cũng đang xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về các trường hợp vi phạm để giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng tái phạm dưới hình thức khác.

Sở Công Thương khuyến cáo người dân tích cực tố giác các hành vi vi phạm qua đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường và các đội quản lý thị trường địa phương, để chung tay ngăn chặn thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI