TPHCM họp khẩn vì ca dương tính với SARS-CoV-2 từ Hải Dương vào

30/01/2021 - 11:21

PNO - Sau khi hay tin người chị họ ở Hải Dương dương tính với COVID-19, người này tự giác khai báo tình trạng sức khỏe cho cơ quan chức năng và sau đó được đưa vào cách ly tập trung.

Sáng 30/1, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TPHCM họp khẩn.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, ca nghi nhiễm là nam sinh năm 1993 tên B.T.T., địa chỉ tại thôn Đột Hạ, xã Nam Tâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tại Hải Dương, T. tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.612 khi cùng đi đám cưới và không mang khẩu trang. 

Trưa ngày 28/1/2021, T. đi máy bay từ Nội Bài đến Tân Sơn Nhất để chuẩn bị dự đám cưới ở tỉnh Đồng Nai trên chuyến bay VN 213, ghế 31A.

Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, T. về lưu trú tại một khách sạn ở phường 4, quận 11, TPHCM.

Kiểm soát người ra vào tại Bệnh viện nhân dân Gia Định bằng máy đo thân nhiệt từ xa. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Kiểm soát người ra vào tại Bệnh viện nhân dân Gia Định bằng máy đo thân nhiệt từ xa - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Khi đến khách sạn, T. có tiếp xúc gần với chủ khách sạn khi làm thủ tục nhận phòng. Sau đó, đến ăn cơm ở đường Thuận Kiều.

22 giờ ngày 28/11/2021, T. được người nhà thông báo chị họ là bệnh nhân 1.612, nên đã khai báo y tế qua hotline của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM.

23 giờ ngày 28/01/2021, T. được đưa đến cách ly tại Bệnh viện quận 11 với chẩn đoán là ca nghi ngờ do khai báo có liên quan ca bệnh 1.612 ở Hải Dương và có triệu chứng ho, đau đầu, mất khứu giác.

Chiều 29/01/2021 chuyển T. đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị.

Liên quan đến trường hợp này, TPHCM đã xác minh, tiếp cận cách ly y tế 4 người tiếp xúc gần (trong khách sạn, quán cơm và tài xế taxi) và 12 trường hợp có liên quan do ở cùng khách sạn.

Ngoài ra, điều tra người trên chuyến bay VN213 phát hiện số người tiếp xúc gần (trong vòng 5 hàng ghế) là 27 người trong đó 2 người không liên lạc được, 9 người về tỉnh, còn 16 người tại TPHCM đã xác minh, cách ly và lấy mẫu. 260 trường hợp tiếp xúc khác, trong đó 4 người tại Bạc Liêu, 5 người tại TPHCM đã xác minh, cách ly lấy mẫu. 251 trường hợp còn lại đang chờ thông tin khai báo (hiện đang xác minh). Ngoài ra, thành viên tổ bay tại TPHCM có 3 người đã xác minh, cách ly lấy mẫu, 4 người đã chuyển về Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm đến sáng 30/1 cho thấy các F1 có 16 trường hợp, đã chuyển về khu cách ly quận và lấy mẫu sau truy vết, có 12 ca âm tính, 4 ca đang chờ kết quả.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI