TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp TPHCM gặp khó bởi chiến sự Trung Đông

07/03/2026 - 06:14

PNO - Đại diện Sở Công Thương TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến xung đột tại Trung Đông để kịp thời tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Sở Công Thương TPHCM hiện đang triển khai một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó có việc đẩy nhanh xử lý thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) nhằm tối ưu hóa chi phí và mở rộng thị trường.

Thành phố cũng phối hợp với Hiệp hội Logistics và các cảng biển tổ chức các hội nghị kết nối doanh nghiệp xuất nhập khẩu để tìm giải pháp giảm chi phí logistics, đồng thời định hướng xúc tiến thương mại sang các thị trường có mức độ ổn định cao hơn như ASEAN, Trung Quốc và Australia.

Doanh nghiệp xuất khẩu TPHCM đang chịu sức ép lớn
Doanh nghiệp xuất khẩu TPHCM đang chịu sức ép lớn

Theo đánh giá của Sở Công Thương TPHCM, xung đột Mỹ - Iran làm gia tăng rủi ro địa chính trị toàn cầu, tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng, vận tải biển và chuỗi cung ứng. Những biến động này có thể kéo theo chi phí logistics, vận chuyển và sản xuất của doanh nghiệp tăng lên.

Đáng chú ý, việc gián đoạn lưu thông qua khu vực Biển Đỏ và eo biển Hormuz khiến nhiều hãng tàu phải điều chỉnh hoặc chuyển hướng tuyến vận tải. Theo đó, thời gian vận chuyển tuyến từ TPHCM sang châu Âu có thể kéo dài thêm khoảng 7 - 10 ngày. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn phải đối mặt với chi phí vận tải biển và phụ phí bảo hiểm tăng do rủi ro chiến sự.

Không chỉ chi phí logistics, nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng ghi nhận biến động mạnh của giá nguyên liệu đầu vào. Từ đầu tháng 3, một số loại nguyên liệu nhập khẩu đã bắt đầu tăng giá đáng kể do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Theo bà Lâm Thúy Ái - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mebifarm, doanh nghiệp này vừa nhận thông báo từ nhà cung cấp về việc một số nguyên liệu bị đứt nguồn cung, khiến giá tăng mạnh. Trong đó, nguyên liệu kháng sinh AMOX đã tăng lên khoảng 25 USD/kg, so với mức khoảng 20 USD/kg trước đây.

Bà cho biết, giá các loại vitamin cũng biến động rất nhanh từ ngày 1/3. Nhiều nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi liên tục cập nhật thông báo tăng giá, vì vậy doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ nguồn nguyên liệu có nguy cơ bị ảnh hưởng để tính toán tồn kho hoặc tìm nguồn thay thế.

Tương tự, ông Nguyễn Đặng Hiến - Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TPHCM - cho biết, giá hạt nhựa trên thị trường đã tăng mạnh trong những ngày gần đây. Một số loại hạt nhựa hiện đã lên khoảng 3.842 USD/tấn.

Theo ông Hiến, tại nhà cung cấp Formosa, giá khoảng 1.045 USD/tấn, tương đương khoảng 27.500 đồng/kg với điều kiện thanh toán trước. Nguồn hàng từ Trung Quốc cũng tăng lên khoảng 27.000 đồng/kg và có xu hướng tiếp tục tăng.

“Giá hạt nhựa có thể sớm lên mức 28.000 - 30.000 đồng/kg, tức tăng khoảng 10% so với trước. Việc giá nguyên liệu tăng nhanh khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, bao bì và hàng tiêu dùng phải điều chỉnh kế hoạch mua hàng để tránh rủi ro chi phí” - ông Hiến nhận định.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI