TPHCM dự kiến có 19 Tòa án nhân dân khu vực sau sáp nhập

28/05/2025 - 15:42

PNO - Từ 1/7, TPHCM sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương dự kiến sẽ có 19 TAND khu vực thay thế hệ thống tòa án cấp quận, huyện.

Theo dự thảo nghị quyết của Quốc hội, từ ngày 1/7 tới, hệ thống Tòa án nhân dân (TAND) cấp quận, huyện sẽ được sắp xếp lại để hình thành các TAND khu vực trên toàn quốc. Riêng TPHCM, sau khi sáp nhập với hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, sẽ thành lập 19 TAND khu vực mới, thay thế cho các TAND cấp quận, huyện hiện nay.

Mô hình này là một phần trong kế hoạch tổ chức lại bộ máy TAND trên cả nước, với tổng cộng 355 TAND khu vực được đề xuất thành lập tại 34 tỉnh, thành phố. Việc cải cách này nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả xét xử, đảm bảo tính liêm chính, thuận tiện tiếp cận công lý và phục vụ người dân tốt hơn.

Dự kiến 19 TAND khu vực tại TP.HCM sẽ kế thừa toàn bộ nhiệm vụ từ các TAND quận, huyện bị giải thể theo Nghị quyết mới
Dự kiến 19 TAND khu vực tại TPHCM sẽ kế thừa toàn bộ nhiệm vụ từ các TAND quận, huyện bị giải thể theo Nghị quyết mới - Ảnh: Thanh Tâm

Danh sách 19 TAND khu vực tại TPHCM như sau:

  1. TAND khu vực 1: Phạm vi 10 đơn vị hành chính tại quận 1, 3, 4.

  2. TAND khu vực 2: Quản lý các phường xã thuộc TP Thủ Đức.

  3. TAND khu vực 3: Bao gồm các khu vực thuộc quận 5, 6 và 11.

  4. TAND khu vực 4: Quản lý quận 10 và quận Tân Bình.

  5. TAND khu vực 5: Quận Bình Thạnh và Phú Nhuận.

  6. TAND khu vực 6: Quận 7, huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

  7. TAND khu vực 7: Quận Gò Vấp và quận 12.

  8. TAND khu vực 8: Huyện Củ Chi và Hóc Môn.

  9. TAND khu vực 9: Quận Bình Tân và Tân Phú.

  10. TAND khu vực 10: Quận 8 và huyện Bình Chánh.

  11. TAND khu vực 11: Vũng Tàu và Côn Đảo.

  12. TAND khu vực 12: Bà Rịa và Phú Mỹ.

  13. TAND khu vực 13: Huyện Long Đất (Long Điền, Đất Đỏ...).

  14. TAND khu vực 14: Huyện Châu Đức và Xuyên Mộc.

  15. TAND khu vực 15: Thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).

  16. TAND khu vực 16: TP Dĩ An và TP Thuận An.

  17. TAND khu vực 17: Tân Uyên và Bắc Tân Uyên.

  18. TAND khu vực 18: Bến Cát và Dầu Tiếng.

  19. TAND khu vực 19: Bàu Bàng và Phú Giáo.

Theo kế hoạch, trụ sở của từng TAND khu vực sẽ được Chánh án TAND Tối cao quyết định sau khi thống nhất với Viện trưởng VKSND Tối cao. Các địa điểm sẽ được lựa chọn sao cho phù hợp với tiêu chí “gần dân, sát dân”, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý.

Việc thành lập các TAND khu vực không chỉ mang ý nghĩa về tổ chức bộ máy mà còn là bước cải cách tư pháp quan trọng, góp phần tăng cường niềm tin của người dân vào hệ thống xét xử, đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI