Sáng 16/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chủ trì buổi gặp gỡ, động viên các cá nhân đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025 đang nghiên cứu, học tập tại TPHCM.
Đây là dịp để thành phố lắng nghe ý kiến, thấu hiểu nhu cầu thực tế của những nhà khoa học trẻ - lực lượng nòng cốt trong mục tiêu xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế.
 |
| Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM chủ trì buổi gặp gỡ, động viên các cá nhân đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025 - Ảnh: Thanh Tâm |
Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt - nghiên cứu viên Viện Công nghệ Vật liệu tiên tiến (ĐHQG TPHCM), chủ nhân Giải thưởng Quả cầu vàng chia sẻ hành trình 3 năm bền bỉ theo đuổi công trình nghiên cứu.
Theo anh, giải thưởng không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là minh chứng cho sự kiên trì của các nhà khoa học trẻ, cũng như sự quan tâm từ lãnh đạo đơn vị và thành phố đã tạo điều kiện để anh tiếp tục nghiên cứu sau khi tốt nghiệp tiến sĩ. Anh kỳ vọng thành phố và ĐHQG TPHCM mở thêm nhiều đề tài, tạo cơ hội để các nhóm nghiên cứu trẻ phát huy tiềm năng.
Tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng - Phó trưởng Phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - đề xuất TPHCM có thể xây dựng cơ chế “phòng lab mở”. Bà cho biết thành phố đã đầu tư lớn cho cơ sở vật chất, nhưng quy chế dùng chung còn thiếu nên các nhà khoa học trẻ và sinh viên khó tiếp cận thiết bị hiện đại. “Nếu phòng lab dùng chung được mở rộng, hiệu quả sử dụng sẽ cao hơn rất nhiều” - bà nhấn mạnh.
 |
| TS. Mai Ngọc Xuân Đạt - nghiên cứu viên Viện Công nghệ Vật liệu tiên tiến (ĐHQG TPHCM) đạt giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2025 - Ảnh: Thanh Tâm |
Ở góc nhìn nữ sinh, bạn Võ Ngọc Minh Anh (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM) - cho rằng, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam là cột mốc mở ra hành trình mới với trách nhiệm lớn hơn đối với xã hội. Minh Anh mong thành phố tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là các đề tài do phụ nữ làm chủ nhiệm. Minh Anh bày tỏ kỳ vọng TPHCM đẩy mạnh các dự án ứng dụng AI trong bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc.
Sinh viên Lê Nguyễn Phương Thùy (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM) - đang nghiên cứu về AI - bày tỏ mong muốn thành phố đầu tư mạnh hơn cho lĩnh vực công nghệ thông tin, từ hạ tầng dữ liệu đến cộng đồng nghiên cứu trẻ, cũng như tổ chức thêm các cuộc thi uy tín để tạo động lực phấn đấu cho sinh viên.
 |
| Bạn Võ Ngọc Minh Anh - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM - phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ - Ảnh: Thanh Tâm |
Từ Trường Đại học Công nghệ thông tin, bạn Trần Thị Cẩm Giang xem giải thưởng như lời nhắc nhở phải giữ vững tinh thần nỗ lực, nghiêm túc trong nghiên cứu để đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của thành phố. Bạn mong muốn TPHCM mở rộng các học bổng, quỹ nghiên cứu, tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.
Bạn Hồ Thái Anh Thi (Đại học Bách khoa) nêu thực tế rằng dù số lượng đề tài nghiên cứu được nghiệm thu khá lớn nhưng tỷ lệ ứng dụng chưa cao. Theo Anh Thi, thành phố có thể hỗ trợ các trường đại học đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, đẩy mạnh thương mại hóa và mở rộng các nguồn quỹ trao đổi học thuật quốc tế cho nhà khoa học trẻ.
Đại diện Trường Đại học Tôn Đức Thắng, bạn Như Ý kỳ vọng thành phố có chính sách thu hút các chuyên gia đầu ngành đến giảng dạy và nghiên cứu. “Chúng em cần được học hỏi từ những người mang đến kiến thức và kỹ thuật mới” - Như Ý chia sẻ. Cô cũng mong muốn có cơ chế để sinh viên được gặp gỡ doanh nghiệp, nhận phản hồi thực tế nhằm định hướng tốt hơn cho việc thương mại hóa công trình khoa học.
 |
| Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và ông Võ Minh Thành - Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TPHCM trao quà lưu niệm đến 3 cá nhân đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng - Ảnh: Thanh Tâm |
 |
| Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM và ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó bí thư Thành đoàn TPHCM trao quà lưu niệm đến các cá nhân đạt Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025 - Ảnh: Thanh Tâm |
Lắng nghe từng ý kiến, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực của các nhà khoa học trẻ. Bà nhấn mạnh TPHCM luôn tự hào khi lực lượng nghiên cứu trẻ của thành phố liên tục đạt thành tích cao, là lợi thế cạnh tranh quan trọng trong bối cảnh thành phố sở hữu thị trường lao động công nghệ cao sôi động.
Theo bà, thành phố và các trường đại học đều đang xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ nhưng vẫn còn “một đoạn đường dài” phía trước. Mục tiêu xây dựng các trung tâm công nghệ tiên tiến nhưng hiện mới hoàn thành 2 trung tâm là một ví dụ cho thấy cần nhiều nỗ lực hơn. Bà cho biết, TPHCM đang được Trung ương giao nhiệm vụ trở thành trung tâm quốc tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và thời gian tới thành phố sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nhiệm vụ này.
Phó chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Thành Đoàn rà soát các công trình đạt Giải thưởng Quả cầu vàng, Nữ sinh Khoa học công nghệ và giải Eureka, từ đó đề xuất các hướng hỗ trợ cụ thể nhằm giúp nhà khoa học trẻ tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đóng góp cho thành phố.
Bà khẳng định: “Các bạn chính là niềm tự hào của TPHCM - minh chứng cho sức sáng tạo, bản lĩnh và sự kiên trì của thế hệ trẻ. Thành phố sẽ luôn đồng hành để những công trình nghiên cứu có cơ hội được tiếp tục phát triển, ứng dụng và lan tỏa”.
Thanh Tâm