TPHCM công bố cấp độ dịch tại 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức

24/10/2021 - 14:58

PNO - Tính đến ngày 24/10, TPHCM có 9 quận huyện đạt cấp độ 1, 12 địa phương đạt cấp độ 2 và một quận cấp độ 3. Tính tổng thể, TPHCM đang ở cấp độ 2 của dịch COVID-19.

 

9/22 quận huyện và TP Thủ Đức thuộc cấp độ 1 (vùng xanh), ảnh minh họa
9/22 quận huyện và TP. Thủ Đức thuộc cấp độ 1 - vùng xanh (ảnh minh họa)

Trưa 24/10, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã có thông báo công bố cấp độ dịch COVID-19 ở 22 quận huyện và TP.Thủ Đức. Các quận huyện hiện tại ở 3 cấp độ theo thứ tự cấp độ 1 là vùng xanh, cấp độ 2 là vùng vàng và cấp độ 3 là vùng cam, không có vùng đỏ.

Theo đó, UBND TPHCM đã xét báo cáo của Sở Y tế TPHCM ngày 21/10 và công văn số 7840 ngày 23/10, căn cứ vào Nghị quyết 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19" trong lĩnh vực và trên địa bàn và hướng dẫn đánh giá tạm thời của Bộ Y tế trong Quyết định 4800.

Dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vắc xin ngừa COVID-19, khả năng chăm sóc người bệnh F0 tại địa phương, TPHCM đã xác định cụ thể cấp độ dịch bệnh COVID-19 tại 22 quận huyện và TP. Thủ Đức như sau:

Cấp độ 1 (vùng xanh) gồm 9/22 quận huyện: TP. Thủ Đức, quận Gò Vấp, Tân Bình, 1, 7, 8, 10, huyện Cần Giờ, Củ Chi.

Cấp độ 2 (vùng vàng) gồm 12/22 quận huyện: quận 3, 4, 5, 6, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè, Bình Chánh.

Riêng Bình Tân là địa phương duy nhất nguy cơ dịch ở cấp độ 3 là vùng cam.

Ngoài ra, TPHCM cũng đánh giá cấp độ dịch tại phường, xã, thị trấn. Theo đó, 199/312 địa phương đạt cấp độ 1; 96/312 địa phương đạt cấp độ 2 và 17/312 địa phương cấp độ 3.

Về tổng thể, cấp độ dịch của TPHCM hiện đang là cấp độ 2.

Trưa cùng ngày, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, từ khi TPHCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đến hết 23/10 đã tiêm được 12.741.809 mũi, trong đó 5.596.430 người tiêm mũi 2.

Theo đó, tỉ lệ bao phủ vắc xin ngừa COVID-19 cụ thể: Người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi là 99,12%; người tiêm đủ 2 mũi là 77,63%; người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi là 89,97% và 78,21% người trên 50 được tiêm 2 mũi. 

Phạm An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI