TPHCM có thể giãn cách xã hội những điểm nguy cơ cao, tạm dừng các nghi lễ tôn giáo

27/05/2021 - 11:44

PNO - Trước sự bùng phát chuỗi lây nhiễm COVID-19 lên đến 25 người, TPHCM sẽ tạm dừng các nghi lễ tôn giáo.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 sáng 27/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Y tế báo cáo phương án giãn cách xã hội, có thể là thực hiện tại những địa điểm có nguy cơ cao.

TPHCM sẽ dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo; tạm dừng các hoạt động tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

TPHCM sẽ tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống vỉa hè, chỉ cho bán mang đi. Quán sẽ không được bày biện bàn ghế.

Tạm ngưng hoạt động làm đẹp như hớt tóc, gội đầu.

Nhà hàng tại khách sạn chỉ phục vụ khách của khách sạn, không bán cho người bên ngoài.

Sở Nội vụ được yêu cầu kiểm tra đột xuất phòng chống dịch tại công sở.

Sở Y tế được yêu cầu thần tốc lấy mẫu, truy vết liên quan đến chuỗi ca nhiễm Hội thánh Truyền giáo Phục hưng ở Gò Vấp hoàn thành trong ngày hôm nay.

Các tổ bầu cử sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, trước mắt là ở tại các tổ bầu cử ở 8 quận/huyện - nơi cư trú của các thành viên của Hội thánh Truyền giáo Phục hưng.

Hiếu Nguyễn

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI