TPHCM: Ca COVID-19 trở về từ châu Phi tái dương tính khiến 17 hộ dân bị phong tỏa

20/08/2020 - 13:58

PNO - Nam bệnh nhân COVID-19 ở TPHCM, 27 tuổi, được xác định tái dương tính. 17 hộ dân quanh nhà của bệnh nhân này ở Tân Phú bị phong tỏa.

Ngày 20/8, TPHCM phát hiện một trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Cơ quan chức năng đã phong tỏa 17 hộ dân xung quanh và tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 52 người liên quan. Có ít nhất 2 người thuộc diện F1, 4 người F2.

Nam bệnh nhân T.Đ.C. (27 tuổi) được xác định dương tính với SARS-CoV-2 tại Guinea Xích Đạo (châu Phi) vào ngày 30/6/2020. Ngày  29/7, bệnh nhân về Việt Nam trên một chuyến bay nhân đạo, cách ly 14 ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Sau 3 lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân được hết cách ly vào ngày 14/8. Điều tra dịch tễ cho thấy lúc 14g30 ngày 14/8, bệnh nhân đi xe 7 chỗ ra sân bay Nội Bài, đi chung với 4 người của công ty Tân Đại Lợi, có đeo khẩu trang, không nhớ biển số xe. Sau đó, bệnh nhân bay vào TPHCM trên chuyến bay VN6007, ghế 21D.

Phong tỏa hộ dân tại TP.HCM liên quan đến ca bệnh COVID-19 trong đợt dịch bùng phát cuối tháng 7/2020
Phong tỏa hộ dân tại TPHCM liên quan đến ca bệnh COVID-19 trong đợt dịch bùng phát cuối tháng 7/2020

Chiều tối 14/8, bệnh nhân đi xe taxi về nhà ở đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nhưng không nhớ số xe. Khi về, bệnh nhân ở nhà, sinh hoạt, ăn uống chung với cha mẹ, sau đó tự cách ly tại phòng riêng. Ngày 15/8, bệnh nhân khai báo y tế tại Trạm y tế phường Hòa Thạnh và được yêu cầu cách ly tại nhà. Ngày 16, 17 và 18/8, bệnh nhân tự di chuyển bằng xe máy đến địa chỉ 28 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả các mẫu bệnh phẩm ngày 16 và 17/8 đều âm tính. Tuy nhiên, mẫu bệnh phẩm ngày 18/8 lại dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thông báo cho Trung tâm y tế quận Tân Phú vào lúc 10 giờ ngày 19/8. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để điều trị trong tình trạng sức khỏe bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.

Hiện tại, Ủy ban nhân dân phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú đã phong tỏa tạm thời 17 hộ xung quanh nhà người bệnh, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho 52 người liên quan.

Lực lượng dân quân tự vệ tại TP.HCM hỗ trợ người dân trong khu vực bị phong tỏa do COVID-19
Lực lượng dân quân tự vệ tại TPHCM hỗ trợ người dân trong khu vực bị phong tỏa do COVID-19

Tính đến ngày 18/8, TPHCM phát hiện 14 trường hợp tái dương tính sau khi giám sát y tế cho 53 người (trước đó đã được xác định khỏi bệnh COVID-19). 12 người được xuất viện và 2 người còn đang điều trị (bệnh nhân 368 và 397). Như vậy đây là trường hợp tái dương tính thứ 15 được phát hiện tại TPHCM.

Theo quy định, những bệnh nhân COVID-19 sau khi khỏi bệnh, nếu vào TPHCM sẽ phải cách ly tại nhà (cách ly cấp độ 2), xét nghiệm tìm virus SARS-CoV-2 liên tục trong 30 ngày. Trong cách ly cấp độ 2, người bị cách ly phải ở phòng riêng,  đeo khẩu trang, không được ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc với người trong nhà.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI