TPHCM bàn giải pháp phát triển kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm

10/10/2023 - 10:12

PNO - Sáng 10/10, Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI mở rộng đã khai mạc tại Hội trường thành phố. Hội nghị sẽ tập trung bàn bạc thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, từ sau hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 21 đến nay, toàn bộ hệ thống chính trị đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. TPHCM đã triển khai thực hiện Nghị quyết 31, Nghị quyết 24, kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội. Tăng trưởng GRDP của TPHCM quý sau luôn cao hơn quý trước. Quý I tăng 0,7%, quý II tăng 5,8% và quý III tăng 6,7%. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, chuyển đổi số, cải cách hành chính đạt nhiều thành quả.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc tại hội nghị
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị

Tuy nhiên, còn tồn tại nhiều vướng mắc, phát sinh, nhiều doanh nghiệp chưa vượt qua được khó khăn. Chỉ số tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố đến nay vẫn ở mức thấp như tỉ lệ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu...

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị, hội nghị tập trung bàn bạc thảo luận các vấn đề trọng tâm đánh giá tình hình, những tác động có liên quan kinh tế - xã hội thành phố đối với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Trong đó, ban hành chính sách thu hút đãi ngộ nâng cao chất lượng nhân lực y tế; ổn định thị trường lao động chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng bền vững nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở xã hội và lưu trú cho công nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số - kinh tế số; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục củng cố đổi mới và phát triển hệ thống an sinh hỗ trợ xã hội, nhanh chóng bổ sung nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; quan tâm chỉnh trang đô thị gắn với phục vụ hoàn thiện các công trình di tích văn hóa lịch sử, đi đôi với đầu tư xây dựng đời sống văn hóa phát triển văn học, nghệ thuật nâng cao đời sống tinh thần của người dân. 

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI mở rộng
Quang cảnh hội nghị 

Bên cạnh đó, các đại biểu cho ý kiến về các nội dung trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế thành phố năm 2023; công tác giải ngân vốn đầu tư công; công tác cải cách hành chính và việc triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố. Ngoài ra còn là vấn đề việc làm của người lao động, cắt giảm lao động cùng giải pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp... Dự thảo Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về Kế hoạch tổng thể phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố.

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế thành phố có nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III/2023 ước tăng khoảng 5,8 - 6,2% (quý II/2023 tăng 5,8%), tính chung 9 tháng ước tăng khoảng 4,5% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tăng 3,2%; 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 5,8% và các hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục đà tăng trưởng. Thu ngân sách được hơn 326.000 tỉ đồng, đạt gần 69,5% kế hoạch năm.

 Tú Ngân

 
TIN MỚI