Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ

28/04/2026 - 10:41

PNO - Sáng 28/4, TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự…

Tại hội nghị, các cử tri trên địa bàn TP Cần Thơ đã kiến nghị về vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ bảo hiểm y tế 100% cho các đối tượng yếu thế trong xã hội; kiến nghị rà soát, giải quyết dứt điểm các dự án, công trình thuộc diện sử dụng vốn ngân sách nhưng đang trì trệ, kéo dài.

Cử tri cũng kiến nghị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; băn khoăn về phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp chính quyền sau sắp xếp bởi nếu không quy định cụ thể dễ dẫn đến tình trạng chồng chéo, ảnh hưởng chất lượng phục vụ người dân…

Các cử tri tham dự hội nghị... Ảnh: Trung Phạm
Các cử tri tham dự hội nghị - Ảnh: Trung Phạm

Trả lời một số kiến nghị của cử tri, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết, dù có nhiều nỗ lực nhưng thành phố vẫn còn khó khăn về hạ tầng số chưa đồng bộ, đặc biệt ở cấp cơ sở; dữ liệu chưa được kết nối, chia sẻ chưa hiệu quả; một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn hạn chế nhất định về kỹ năng số. Người dân vùng nông thôn còn gặp khó khăn trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do đó, kiến nghị cần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng số, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các ngành, các cấp; đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ và người dân, bảo đảm chuyển đổi số thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - trả lời các cử tri... Ảnh: Trung Phạm
Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - trả lời các cử tri - Ảnh: Trung Phạm

Đối với việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống và quản lý nhà nước còn chưa đồng đều giữa các địa phương…, hiện TP Cần Thơ đã rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ. Thành phố đã thu hút được rất nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức khác trong và ngoài thành phố tham gia tư vấn, thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiện có 28 viện, trường, doanh nghiệp ngoài thành phố và 6 viện, trường thuộc quản lý của các cơ quan trung ương trú đóng trên địa bàn thành phố tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp thành phố.

“Hiện nay, việc phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền đang được Trung ương quy định tại các văn bản pháp luật liên quan và tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Trên cơ sở đó, TP Cần Thơ sẽ cụ thể hóa bằng các quy định, quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ”- ông Trương Cảnh Tuyên nói.

ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh,
Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - phát biểu - Ảnh: Trung Phạm

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị bà con cử tri thật xác đáng, thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm đối với đất nước và TP Cần Thơ. Các ý kiến sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp thu, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật sát với thực tiễn của đời sống xã hội, cũng như kiến tạo, hình thành nên khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ông Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, TP Cần Thơ cần tập trung rà soát, hoàn thiện và phê duyệt các quy hoạch của thành phố, quy hoạch xã phường, quy hoạch ngành, lĩnh vực; đặc biệt là phải gắn quy hoạch của thành phố với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể của cả quốc gia. Các quy hoạch này phải đảm bảo tầm nhìn xa từ 50 năm đến 100 năm; phải có tính khả thi trong dài hạn.

Để thu hút những nhà đầu tư lớn về thành phố, cần lấy nền tảng từ những dự án lớn để làm cơ sở thu hút các dự án khác tới đầu tư. Đối với việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển 2 con số thì từng địa phương phải tính toán mô hình phát triển trong thời kỳ mới và giải pháp kinh tế để phát triển 2 con số. Phải tính những gợi ý của Trung ương gắn với lợi thế của TP Cần Thơ, của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để kiến nghị với Quốc hội thông qua nghị quyết…

“Với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử và là thành viên của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, bản thân xin hứa sẽ luôn nỗ lực trong công tác để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của quý bà con cử tri cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng” - ông Ngọc chia sẻ.

Huỳnh Lợi

 
TIN MỚI