Tham gia đoàn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Phó thủ tướng ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng.
Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.
 |
| Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tham dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026 |
Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” là dịp thiêng liêng để ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, sông Bến Hải tại Vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời với kỳ vọng sẽ tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tuy nhiên, do âm mưu và hành động phá hoại của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, hiệp định đã không được thực thi, khiến đất nước ta phải chịu cảnh chia cắt suốt 21 năm với nỗi đau non sông hai nửa, Tổ quốc hai miền.
 |
| Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” là dịp thiêng liêng để ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc |
Trong bối cảnh đó, Quảng Trị cùng với quân và dân cả nước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu, bảo vệ vững chắc giới tuyến, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Dưới mưa bom bão đạn của quân thù, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương kiêu hãnh tung bay trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí thống nhất của 2 miền Nam - Bắc.
Chính từ tinh thần ấy, Quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt gắn với các địa danh như Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Bến phà Gianh, Đường 20 quyết thắng, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất tử, khẳng định chân lý thiêng liêng: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn núi, có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
 |
| Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương |
Cũng trong sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Phú Trạch). Tại đây các thành viên đoàn công tác đã nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nhà văn hóa lớn, đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
 |
| Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tưởng niệm, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, đoàn kết một lòng, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.
 |
| Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Tiếp đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.
Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, bến phà Gianh, cảng Gianh nằm trên mạch máu chiến lược Bắc-Nam, là tuyến đường chi viện trọng yếu cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1965 đến tháng 11/1968 và nửa cuối năm 1972, không quân và hải quân Mỹ đánh vào phà Gianh 2.191 trận lớn nhỏ. Bình quân 1m2 mặt nước và bến phà chịu 1,1 tấn bom đạn. Nơi đây, 114 bộ đội, cán bộ, công nhân giao thông vận tải đã hy sinh cùng hàng nghìn nam, nữ dân quân, thanh niên xung phong, dân công và Nhân dân các xã hai bờ sông Gianh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
 |
| Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại đền thờ Di tích Bến phà Gianh |
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tại đền thờ của khu di tích, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã giành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ - nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
 |
| Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh |
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi quy tụ 10.263 phần mộ của các liệt sĩ; có tổng diện tích 140.000m2; trong đó, diện tích đất mộ là 23.000m2, khu tượng đài 7.000m2, khu trồng cây xanh 60.000m2, khu hồ cảnh 35.000m2 và mạng đường ô-tô rải nhựa trong khuôn viên nghĩa trang 15.000m2. Phần đất mộ được phân thành 10 khu vực chính.
Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.
Thuận Hóa