TP.HCM: Nhiều con “kênh chết” đang cầu cứu Bí thư Thăng

16/07/2016 - 06:47

PNO - Hiện nay nhiều con kênh ở Sài Gòn vẫn đang trong tình trạng “chết”, rác thải, hôi thối... khiến những người dân sống xung qoanh lo lắng, khó chịu.

Ngoài những con kênh đã được hồi sinh, trên địa bàn TP.HCM hiện nay còn nhiều con kênh trong tình trạng “chết” vì chất thải khiến nhiều người dân sống xung quanh luôn trong tình trạng lo lắng.

TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
Kênh 7 màu (P. Tân Tạo, Q. Bình Tân) đang ô nhiễm nghiêm trọng.

Những con kênh này mang lại nhiều hiểm họa cho người dân xung quanh như các căn bệnh sốt rét do muỗi hay các bệnh hô hấp cho trẻ nhỏ, tiêu chảy,...

Nằm trên khu vực phường Tân Tạo (quận Bình Tân), con kênh được gọi là kênh 7 màu vì nó đổi màu thường xuyên do chất thải được người dân nơi đây cho là của một nhà máy nhuộm, lúc thì màu đỏ, xanh, tím,...

TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
Kênh 7 màu trong tình trạng màu đỏ.

Chị Dương Thị Ngọc Thu (46 tuổi, sống gần con kênh 7 màu) cho biết: "Rôi ở đây 16 năm rồi, lúc trước con kênh này khá sạch, cây cối hai bên bờ kênh xanh tươi, có cá sinh sống".

Tình trạng nước bắt đầu ô nhiễm theo chị Thu đã diễn ra 6, 7 năm nay khiến cho những cây sống xung quanh con kênh này chết khô, nước bốc mùi nồng nặc, cứ một lần mưa thì rác đổ về rất nhiều khiến những người sống quanh đây khó chịu, cứ tối lại đón kín cửa để tránh mùi hôi.

Người dân đã báo lên chính quyền nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết. Lâu lâu ở phường có tổ chức nạo vét nhưng tấp lên bờ nên trời mưa nước dâng lên thì lớp đất đó lại tục xuống trở lại.

TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
Nằm ngay tại khu dân cư nên tình trạng ô nhiễm nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của những người xung quanh, nhất là trẻ nhỏ.

Ngoài ra, còn nhiều con kênh khác cũng trong tình trạng ô nhiễm nặng như kênh Bà Tiếng (ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) với lượng rác “khủng”, kênh 19.5 (thuộc quận Tân Phú và quận Bình Tân) hay Rạch Phan Văn Hân (phường 17, quận Bình Thạnh), kênh Tô Hiệu (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM)...

TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
Kênh 19.5 (thuộc quận Tân Phú và quận Bình Tân) trong tình trạng ngập rác. Mặc dù địa phương đã nhiều lần tổ chức thu dọn, vớt rác từ dưới kênh lên nhưng do ý thức xả rác của người dân và nước ô nhiễm từ các cống đổ về khiến con kênh này ô nhiễm nghiêm trọng.
TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
Kênh Bà Tiếng (ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) với lượng rác thải "Khủng"
TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
TP.HCM: Nhieu con “kenh chet” dang cau cuu Bi thu Thang
Kênh Tô Hiệu (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).
Đức Thủy
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI