Tìm thấy một thi thể ở khu vực lòng sông Rào Trăng 3

22/11/2020 - 17:49

PNO - Sau khi ngăn sông Rào Trăng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể tại vị trí Ban chỉ đạo tiền phương nghi ngờ 12 nạn nhân gặp nạn.

Khoảng 16 giờ 30 chiều nay (22/11), sau 5 ngày ngăn đập, nắn dòng tại sông Rào Trăng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm thi thể một nạn dân dưới lòng suối. 

Như vậy, tới thời điểm hiện tại, chỉ còn 11 nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3. Việc tìm thấy thi thể nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng 3 vào chiều nay cho thấy công tác chặn dòng giai đoạn 3 để tìm kiếm nạn nhân mất tích bước đầu có hiệu quả.

Khu vực thi thể một nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng  được tìm thấy chiều nay 22/11
Khu vực thi thể một nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng được tìm thấy chiều nay 

Có mặt tại hiện trường, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngăn đập, nắn dòng để giúp lòng sông khô ráo, giúp tìm kiếm các nạn nhân dễ hơn. Tuy nhiên do mưa lớn ở thượng nguồn nên đến hôm nay mới ngăn được, hiện trường đang được khôi phục để có thể cứu hộ, cứu nạn. 

ông Phan Ngọc Thọ ( áo trắng) tại hiện trường khu tìm kiếm sông Rào Trăng
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế  (áo trắng) tại hiện trường khu vực Rào Trăng

 

Việc ngăn dòng đã được thực hiện trong 5 ngày qua
Việc ngăn dòng đã được thực hiện trong 5 ngày qua

Để ngăn đập, nắn dòng, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã huy động tổng lực đào, đắp hàng trăm mét khối đất, đá, trên 300 rọ đá để ngăn đập với độ sâu hơn 3 mét, rộng 5 mét và dài hơn 150 mét cũng như ngăn dòng sông cao hơn 3,5m, rộng 5m, dài từ bờ sông này sang bờ sông kia trên 15m.

Lực lượng cứu hộ đã huy động cả 3 chú chó nghiệp vụ tinh nhuệ nhất của trường Trung cấp 24 Biên phòng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Khu vực ngăn dòng tim kiếm các thi thể
Khu vực trên sông Rào Trăng đã được ngăn dòng để tìm kiếm các thi thể

Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Qua 5 ngày nối lại công tác tìm kiếm những người mất tích ở Rào Trăng 3 thì công việc ngăn đập, nắn dòng đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông một cách nhanh nhất”.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI