Tiểu thương xếp hàng xét nghiệm trước ngày chợ đầu tiên của Hà Nội được gỡ phong tỏa

18/08/2021 - 22:35

PNO - Chợ đầu mối phía Nam là chợ đầu tiên của Hà Nội hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa. Các tiểu thương buộc phải tiêm vắc xin COVID-19 và xét nghiệm PCR.

1
Chợ đầu mối phía Nam bị phong tỏa từ ngày 27/7 do có một tiểu thương bán trứng trong chợ dương tính với SARS-CoV-2.
2
Sau 25 ngày phong tỏa, chợ được UBND quận Hoàng Mai cho phép mở cửa hoạt động lại từ 0g ngày 20/8.
3
Đại diện Ban Quản lý chợ đầu mối phía Nam cho biết, chỉ những tiểu thương đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin COVID-19 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính còn hiệu lực mới đủ điều kiện quay lại kinh doanh.
4
Trước khi tạm dừng hoạt động, chợ đầu mối phía Nam là chợ nông sản lớn nhất Hà Nội. Chợ có 384 hộ kinh doanh các mặt hàng.
5
Tuy nhiên, sau khi chợ quay lại hoạt động, Ban Quản lý chợ chỉ cho dưới 200 hộ đủ tiêu chuẩn được kinh doanh. Trong ảnh: Tiểu thương chợ đầu mối phía Nam xếp hàng chờ xét nghiệm lần cuối trước khi chợ hoạt động trở lại.
6
Với những hộ còn lại, Ban Quản lý chợ đã có phương án cho quay lại kinh doanh sau khi chợ hoạt động bình ổn trở lại.
7
Để đảm bảo giãn cách, toàn bộ chợ đã được quây tấm chắn ngăn cách giữa người mua và người bán hàng.
8
Được biết, sau khi quay lại hoạt động, chợ sẽ mở cửa từ 0g đến 5g30 dành cho khách đến mua buôn về kinh doanh lại. Từ 5g30 đến 10g30 sẽ mở cửa phục vụ người dân được phát thẻ đi chợ.
9
Trước mắt, chợ chỉ hoạt động buổi đêm và sáng, vào buổi chiều các ngày chợ sẽ đóng cửa để dọn vệ sinh, khử khuẩn.
8
Đến thời điểm hiện tại, chợ đầu mối phía Nam là chợ đầu tiên của Hà Nội được mở cửa hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI