Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 19.000 cư dân Linh Đàm

18/08/2021 - 14:20

PNO - Sáng 18/8, tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cơ quan chức năng đã bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 19.000 cư dân tại đây.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực sân giữa các tòa chung cư được lập 4 nhà bạt phục vụ quá trình lấy mẫu xét nghiệm, người dân xếp thành hàng dài chờ được lấy mẫu xét nghiệm. 
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực sân giữa các tòa chung cư được lập 4 nhà bạt phục vụ quá trình lấy mẫu xét nghiệm.
Việc triển khai xét nghiệm cho 19.000 cư dân HH Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt nằm trong chiến dịch xét nghiệm sàng lọc diện rộng của TP. Hà Nội
Việc triển khai xét nghiệm cho 19.000 cư dân HH Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt nằm trong chiến dịch xét nghiệm sàng lọc diện rộng của TP. Hà Nội.
Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, do cư dân tại Linh Đàm đông nên địa phương đã có kế hoạch thông báo cho người dân từ trước, đồng thời huy động hầu hết lực lượng (công an, dân quân, bảo vệ dân phố, thanh niên xung phong) để hướng dẫn người dân chấp hành các quy định phòng dịch.
Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, do cư dân tại Linh Đàm đông nên địa phương đã có kế hoạch thông báo cho người dân từ trước, đồng thời huy động hầu hết lực lượng (công an, dân quân, bảo vệ dân phố, thanh niên xung phong) để hướng dẫn người dân chấp hành các quy định phòng dịch.
Theo vị lãnh đạo, sẽ có khoảng 19.000 cư dân (trong tổng số hơn 30 nghìn cư dân) tại đây sẽ được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Mỗi gia đình sẽ được test 2 thành viên, không test trẻ nhỏ dưới 6 tuổi và người già trên 80 tuổi.
Theo vị lãnh đạo, sẽ có khoảng 19.000 cư dân (trong tổng số hơn 30 nghìn cư dân) tại đây sẽ được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Mỗi gia đình sẽ 2 thành viên được xét nghiệm, không xét nghiệm cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi và người già trên 80 tuổi.
Ban quản lý các toà nhà phân chia thành từng tốp ở các tầng để tránh tình trạng nhiều người đồng loạt đi xét nghiệm gây quá tải.
Ban quản lý các toà nhà phân chia thành từng tốp ở các tầng để tránh tình trạng nhiều người đồng loạt đi xét nghiệm gây quá tải.
Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi lấy được mẫu xét nghiệm, sau đó điền vào phiếu khai báo thông tin, xếp hàng
Người dân được kiểm tra thân nhiệt, sau đó điền vào phiếu khai báo thông tin, xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm.
Người dân  điền thông tin cá nhân, cư dân tại mỗi toà sẽ được xét nghiệm riêng theo toà mình sinh sống. Mỗi căn hộ sẽ được phát 2 phiếu lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật Realtime RT- PCR.
Cư dân tại mỗi toà sẽ được xét nghiệm riêng theo toà mình sinh sống. Mỗi căn hộ sẽ được phát 2 phiếu lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật Realtime RT- PCR.
 
Mỗi gia đình sẽ được test 2 thành viên, với 19 nghìn người được lấy mẫu chiếm khoảng 2/3 cư dân tại đây. Trong đó, không test trẻ nhỏ dưới 6 tuổi và người già trên 80 tuổi
Công tác lấy mẫu được triển khai nhanh để rút ngắn thời gian tiếp xúc và tránh ùn ứ
Công tác lấy mẫu được triển khai nhanh để rút ngắn thời gian tiếp xúc và tránh ùn ứ.
Trước diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19-19, mỗi ngày TP. Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao. Đặc biệt đã có nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số lượng ca mắc lớn, nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây.
Trước diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19, mỗi ngày TP. Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao. Đặc biệt đã có nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số lượng ca mắc lớn, nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây.
Từ 18h00 ngày 17/8 đến 6h00 sáng 18/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2, đều ghi nhận tại khu cách ly. Cả 5 bệnh nhân đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát, 3 người ở quận Hoàng Mai, 1 người ở Đông Anh, 1 người ở Đống Đa.
Từ 18g ngày 17/8 đến 6g sáng 18/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận tại khu cách ly. 

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI