Thừa Thiên - Huế phong tỏa toàn bộ xã Phong Hiền

10/05/2021 - 15:27

PNO - Liên quan đến bệnh nhân H.T.N.C (SN 1997) dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ tại thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền (huyện Phong Điền), 2.164 hộ tại xã này đã được cách ly.

Ngày 10/5 ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã cho biết, toàn xã đã thành lập 8 điểm chốt chặn, phong tỏa không cho người dân ra, vào vùng dịch và bố lực lượng trực 24/24 tại các chốt.

 

Một trong 8 chốt cách ly Y tế của xã Phong Hiền đặt tại chợ An Lỗ
Một trong 8 chốt cách ly y tế của xã Phong Hiền đặt tại chợ An Lỗ

Theo thống kê, toàn xã Phong Hiền có 2.164 hộ với 9.558 nhân khẩu. Riêng nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong khu vực phong tỏa, xã Phong Hiền đã chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ từ nhân dân trên địa bàn, đảm bảo đủ cung cấp cho mọi hoạt động, giúp người dân yên tâm thực hiện cách ly. 

Về việc thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, đến nay toàn xã đã thu hoạch được khoảng 246/316 ha lúa, còn lại khoảng 70 ha.

 

Khu vực vào xã Phong Hiền đã được phong tỏa cách ly hoàn toàn
Khu vực vào xã Phong Hiền đã được phong tỏa cách ly hoàn toàn

“Xã Phong Hiền tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, thực hiện việc phong tỏa nhưng vẫn duy trì, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất, nhu yếu phẩm, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân. Tại chợ An Lỗ, UBND xã vẫn cho các hộ tiểu thương mua bán các mặt hàng thiết yếu nhưng phải đảm bảo giãn cách các gian hàng, giữ khoảng cách giữa người mua và người bán, đặc biệt trước khi vào chợ phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang”, ông Dũng cho biết thêm.

 

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế - Trưởng Ban chỉ đạo COVID-19 Kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Phong Hiền
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng Ban chỉ đạo COVID-19 kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Phong Hiền

Kiểm tra tại xã Phong Hiền trong sáng 10/5, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu, trong khu vực phong tỏa xã Phong Hiền chính quyền cần quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ để đời sống người dân được đảm bảo, ổn định. Trong đó, cần lưu ý đến đời sống của người dân, nhất là người già, người neo đơn, gia đình chính sách, người bệnh và phụ nữ mang thai... Các mặt hàng thiết yếu phải được cung ứng đầy đủ. Chính quyền địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân chủ động, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Tính đến ngày 10/5 tỉnh Thừa Thiên - Huế có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 3 bệnh nhân này đều liên quan đến điểm dịch thẩm mỹ viện Amida (TP. Đà Nẵng) và được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 346 trường hợp F1, 2358 trường hợp F2, 4.173 trường hợp F3. Tất cả đều được giám sát, cách ly, truy vết theo quy định phòng, chống dịch bệnh. Các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và nơi lưu trú: 2.823 trường hợp, trong đó: tại nơi lưu trú: 2.437, tại cơ sở y tế: 46, tại cơ sở cách ly tập trung: 340. Theo dõi người từ địa phương có dịch trở về mới trong ngày là 1.657 trường hợp

 

 

Clip: Người dân xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) thực hiện nghiêm túc công tác cách ly Y tế phòng chống dịch COVID-19

 Thuận Hóa 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI