Thừa Thiên- Huế: Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

17/10/2022 - 18:39

PNO - Hơn 2500 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ để giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Ngày 17/10, sau khi nước rút đã để lại những hậu quả rất lớn đặc biệt là lượng rác thải tồn đọng, cùng với đó là bùn đất tại các tuyến đường trọng điểm, đường dân sinh và các trường học. Để khẩn trương giúp các địa phương và nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban CHQS 9 huyện, thị xã TP. Huế đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện toả về các địa phương để kịp thời giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng bộ đội, dân quân làm tham gia dọn vệ sinh sau khi nước lũ rút
Lực lượng bộ đội, dân quân tham gia dọn vệ sinh sau khi nước lũ rút
Bùn non sau lũ dày đặc bên tuyến đường chạy dọc sông Như Ý
Bùn non sau lũ dày đặc bên tuyến đường chạy dọc sông Như Ý đoạn qua phường Thủy Vân TP. Huế
Nước lũ vừa xuống các chiến sĩ đã có mặt bên tuyến đường Bạch Đằng dọn bùn non
Nước lũ vừa xuống các chiến sĩ đã có mặt bên tuyến đường Bạch Đằng dọn bùn non
Hơn 2500 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội thường trực và Dân quân tự vệ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ
Hơn 2500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

Ông Võ Tân - Phó bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Gia Hội TP. Huế cho biết, được sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS TP. Huế cùng với lực lượng dân quân địa phương đã tổ chức dọn dẹp bùn tại các tuyến đường, với sự tích cực của anh em bộ đội đến nay lượng bùn đất tại các tuyến đường cơ bản đã được xử lý.

Trước mắt dọn dẹp các tuyến đường trọng điểm, đường dân sinh, các trường học
Trước mắt dọn dẹp các tuyến đường trọng điểm, đường dân sinh, các trường học
Tinh thần các chiến sĩ đó là nước lũ đến đâu dọn vệ sinh đến đó
Nước lũ rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó

Thuận Hóa - Quang Đạo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI