Thừa Thiên - Huế: Ấm áp những suất cơm miễn phí tại điểm thi đặc biệt

05/06/2021 - 16:04

PNO - Thí sinh ngoại tỉnh đến tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại hội đồng thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên – Huế được ăn, ở miễn phí.

 

Ngày 5/7  Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, năm nay sẽ có 88 học sinh ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Gia Lai, TP.Hồ Chí Minh… đến Huế tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022, Theo đó, Sở GD&ĐT sẽ tạo điều kiện tối đa, bố trí cho các em ăn, ở và thi tập trung tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Các thí sinh sẽ thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Năm nay số lượng thí sinh tăng gần 1.000 học sinh so với năm ngoái . Tổng số có 5.275 thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường THPT trên địa bàn, trong khi đó tổng chỉ tiêu là hơn 4.000. Trong số này có 1.619 thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Quốc Học Huế với chỉ tiêu 420
Ngày 5/7 ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế cho biết, năm nay có 88 học sinh ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Gia Lai... đến Huế tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Theo đó, Sở GD-ĐT sẽ tạo điều kiện tối đa, bố trí cho các em ăn, ở và thi tập trung tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. 
Tổng số có 5.275 thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường THPT trên địa bàn, trong khi đó tổng chỉ tiêu là hơn 4.000. Trong số này có 1.619 thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Quốc Học Huế với chỉ tiêu 420.
Năm nay tại Huế có 5.275 thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong khi đó tổng chỉ tiêu là hơn 4.000. Trong số này có 1.619 thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Quốc Học Huế với chỉ tiêu 420.
Đặc biệt, do có các thí sinh ngoại tỉnh về TP Huế dự thi như tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và một số tỉnh thành khác, nên Sở GD - ĐT tỉnh lần đầu tiên bố trí một điểm thi riêng biệt cho các thí sinh này. Sở đã chọn trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh làm điểm trường cho phụ huynh và thí sinh có chỗ ở, ăn và bố trí 5 phòng thi cho thí sinh ngoại tỉnh.
Đặc biệt, do có các thí sinh ngoại tỉnh về TP. Huế dự thi như tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và một số tỉnh thành khác, nên Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế lần đầu tiên bố trí một điểm thi riêng biệt cho các thí sinh này. Sở đã chọn Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thừa Thiên - Huế làm điểm trường cho phụ huynh và thí sinh có chỗ ăn ở và bố trí 5 phòng thi cho thí sinh ngoại tỉnh.
Theo thống kê từ điểm thi trường THPT nội trú tỉnh Thừa Thiên - Huế điểm thi này có hơn 60 phụ huyng cùng học sinh đăng ký ở lại lưu trú, ăn  ở tại đây trong 3 ngày thi
Theo thống kê từ điểm thi Trường THPT nội trú tỉnh Thừa Thiên - Huế điểm thi này có hơn 60 phụ huynh cùng học sinh đăng ký lưu trú tại đây trong 3 ngày thi
Đây cũng là điểm thi duy nhất tại Thừa Thiên - Huế thí sinh cùng người nhà được phục vụ cơm ngày 3 bữa hoàn toàn miễn phí
Đây cũng là điểm thi duy nhất tại Thừa Thiên - Huế thí sinh cùng người nhà được phục vụ cơm ngày 3 bữa hoàn toàn miễn phí
Ông Đỗ Thúc Công, Trưởng điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh cho biết, có 5 phòng thi chính, mỗi phòng thi không quá 20 thí sinh. Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch được thắt chặt đảm bảo theo quy định. Sau giờ thi các em vào phóng ăn thực hiện rửa quy định 5k đảm bảo quy định an toàn phòng dịch. 'Mỗi ngày chúng tôi phục vụ miền phí 3 bữa ăn cho thí sinh và người nhà, với 180 suất ăn, cụ thể mỗi  suất ăn sáng, 20.000 nghìn đồng, riêng  phần cơm trưa, chiều mỗi suất ăn  hơn 30 nghìn đồng, tất cả nguồn tiền phục vụ cơm nước cho các thí sinh được hệ hệ thống nhà thuốc Thuận Thảo tại Huế tài trợ', ông Công cho biết
Ông Đỗ Thúc Công, Trưởng điểm thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh cho biết, có 5 phòng thi chính, mỗi phòng thi không quá 20 thí sinh. Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch được thắt chặt đảm bảo theo quy định. Sau giờ thi các em vào phòng ăn thực hiện rửa tay sạch, đảm bảo quy định 5K an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ."Mỗi ngày chúng tôi phục vụ miễn phí 3 bữa ăn cho thí sinh và người nhà, với 180 suất ăn.  Cụ thể mỗi suất ăn sáng, 20.000 đồng.  Riêng phần cơm trưa, chiều mỗi suất ăn hơn 30.000 đồng. Tất cả nguồn tiền phục vụ cơm, nước cho các thí sinh được hệ thống nhà thuốc Thuận Thảo tại Huế tài trợ", ông Công cho biết
Thí sinh Đinh Tú Nhân đến từ xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, dù lạ nhà và áp lực trước kỳ thi, nhưng em đã có một giấc ngủ ngon tại nơi nhà trường bố trí cùng bữa ăn sáng với bún giò và phần cơm trưa rất ngon
Thí sinh Đinh Tú Nhân đến từ xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, dù lạ nhà và áp lực trước kỳ thi, nhưng em đã có một giấc ngủ ngon tại nơi nhà trường bố trí cùng bữa ăn sáng với bún giò và phần cơm trưa rất ngon
Bộ phận nhà bếp của trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên - Huế tích cực phục vụ cơm trưa cho các thí sinh và người nhà
Mẹ con thí sinh Đinh Tú Nhân ăn cơm trưa tại căng tin nhà trường
Mẹ con thí sinh Đinh Tú Nhân ăn cơm trưa tại căng tin nhà trường
Đến từ Quảng Bình, Đinh Tú Nhân thi vào chuyên văn trường Quốc học Huế ' em mơ ước một ngày gần nhất được học tại ngôi trường Bác hồ đã từng học, em sẽ cố gắng thi tốt để sớm thành học sinh của trường THPT chuyên Quốc học Huế, một ngôi trường nổi tiếng nhất miền Trung', anh Nhân mong muốn
Đến từ Quảng Bình, thí sinh Đinh Tú Nhân năm nay thi vào chuyên Văn Trường THPT chuyên Quốc Học Huế . "Em mơ ước một ngày gần nhất được học tại ngôi trường mà Bác Hồ đã từng học, em sẽ cố gắng hết sức để thi tốt, sớm thành học sinh của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, một ngôi trường nổi tiếng nhất miền Trung", Nhân mong muốn.
Bộ phận nhà bếp trường THPT nội tú tỉnh Thừa Thiên - Huế tranh thủ nấu cơm thích ăn phục vụ các thí sinh và người nhà sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn
Bộ phận nhà bếp Trường THPT nội trú tỉnh Thừa Thiên - Huế tranh thủ nấu cơm phục vụ các thí sinh và người nhà sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, dù lượng thí sinh không lớn nhưng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh vẫn bố trí phân luồng xếp hàng giãn cách để kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng ăn
Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, dù lượng thí sinh không lớn nhưng tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh vẫn bố trí phân luồng xếp hàng giãn cách để kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng ăn
Bà Lâm Thị Anh Nguyệt, phụ huynh một thí sinh đến từ Đông Hà, Quảng Trị cho biết: “Nhà trường hỗ trợ rất chu đáo, cán bộ kể cả bảo vệ rất nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ. Mẹ con tôi được tài trợ ăn, ở miễn phí”. Còn theo thí sinh Hà Ngọc Trà My (đến từ Quảng Trị), dù lạ nhà và áp lực trước kỳ thi, nhưng em đã có một giấc ngủ ngon tại nơi nhà trường bố trí cùng bữa ăn sáng với bún giò rất ngon
Bà Lâm Thị Anh Nguyệt, phụ huynh một thí sinh đến từ Đông Hà, Quảng Trị cho biết: “Nhà trường hỗ trợ rất chu đáo, cán bộ kể cả bảo vệ đều nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ. Mẹ con tôi được tài trợ ăn, ở”.
Còn theo thí sinh Hà Ngọc Trà My (đến từ Quảng Trị), dù lạ nhà và áp lực trước kỳ thi, nhưng em đã có một giấc ngủ ngon tại nơi nhà trường bố trí, đặc biệt bữa ăn sáng với bún giò rất ngon
Còn theo thí sinh Hà Ngọc Trà My (đến từ Quảng Trị), dù lạ nhà và áp lực trước kỳ thi, nhưng em đã có một giấc ngủ ngon tại nơi nhà trường bố trí, đặc biệt bữa ăn sáng với bún giò rất ngon
Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT thì Sở đã tìm kiếm được nguồn hỗ trợ 1.000 chai nước và cơm, bữa ăn hỗ trợ miễn phí cho thí sinh và người nhà trong 3 ngày diễn ra kỳ thi. Hai thí sinh đến từ vùng có yếu tố dịch tễ cũng đã được xét nghiệm đầy đủ (kết quả âm tính) và được bố trí ở phòng thi riêng, có cán bộ giám sát.
Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết thêm, trong kỳ thi này, sở đã tìm kiếm được nguồn hỗ trợ 1.000 chai nước và cơm, bữa ăn hỗ trợ miễn phí cho thí sinh và người nhà trong 3 ngày diễn ra kỳ thi. Hai thí sinh đến từ vùng có yếu tố dịch tễ cũng đã được xét nghiệm đầy đủ (kết quả âm tính) và được bố trí ở phòng thi riêng, có cán bộ giám sát
Clip: Thầy Đỗ Thúc Công, Trưởng điểm thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin về điểm thi đặc biệt này

 Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI