Diễn đàn “Gia đình sống xanh - Sức khỏe lành mạnh”

Thói quen của mẹ, bài học “xanh” cho con

07/10/2025 - 10:34

PNO - Từ thói quen của mẹ: mang túi đi chợ, đem theo hộp đựng đồ ăn sẵn, tái sử dụng đồ cũ - gia đình nhỏ của tôi đã bắt đầu hành trình sống xanh.

Tôi từng là người khá vô tư khi nhận túi ni lông. Chỉ trong ngày, tôi mang về nhà không dưới 10 chiếc túi ni lông, hộp nhựa. Cho đến một hôm, tôi đọc được thông tin: trung bình mỗi người Việt Nam thải ra khoảng 64kg rác nhựa mỗi năm (VTV, 2021). Và Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia xả thải nhựa nhiều nhất thế giới. Tôi ngẫm lại thói quen giặt túi ni lông và tái chế đồ dùng trong gia đình của mẹ từ ngày xưa. Cộng thêm việc theo dõi nhóm “Tôi là rác” trên mạng xã hội, tôi bắt tạo thói quen sống xanh.

Mang túi, hộp nhựa đi chợ

Nhà tôi cách chợ khoảng 500m. Mỗi sáng, tôi đều đi xe đạp đến chợ và đựng đồ ăn luôn trong giỏ xe. Tôi chủ động nói với người bán hàng: “Chị khỏi cần bỏ túi ni lông nhé!”. Mới đầu, họ ngạc nhiên nhưng giờ đã quen và còn trêu tôi: “Bán hàng cho em là chị tiết kiệm được cả mớ tiền mua túi”. Tính đơn giản: nếu mỗi sáng tôi tránh được khoảng 10 túi ni lông, thì một năm tôi có thể giảm khoảng 3.600 túi. Cứ nhân lên với hàng ngàn người như tôi sẽ là con số không nhỏ.

Mẹ con tôi đạp xe đi chợ và đựng đồ ở giỏ xe mà không cần dùng túi ni lông - Ảnh: Cỏ Thi
Mẹ con tôi đạp xe đi chợ và đựng đồ ở giỏ xe mà không cần dùng túi ni lông - Ảnh: Cỏ Thi

Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa mỗi năm, trong đó có tới 30-40 tỉ túi ni lông, phần lớn không thể tái chế, tồn tại hàng trăm năm trong môi trường (Báo Mới, 2025). Việc mỗi cá nhân tự giảm dùng túi ni lông thực sự là một hành động nhỏ có ý nghĩa lớn.

Tôi cũng thay đổi thói quen khi mua đồ ăn sáng cho con. Thay vì nhận hộp xốp hay túi nhựa, tôi mang theo hộp inox đã được chuẩn bị sẵn. Vừa tránh được túi nhựa, vừa hạn chế nguy cơ hạt vi nhựa thẩm thấu vào thức ăn. Nhiều nghiên cứu gần đây cảnh báo: hạt vi nhựa đã được phát hiện trong mô não người và có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh và nội tiết.

Tôi dùng hộp inox đựng thức ăn sáng cho con thay vì nhận túi ni lông, hộp xốp - Ảnh Cỏ Thi
Tôi dùng hộp inox đựng thức ăn sáng cho con thay vì nhận túi ni lông, hộp xốp - Ảnh Cỏ Thi

Thêm “vòng đời” cho những vật dụng cũ

Từ bé, tôi thấy mẹ hay gom lại những túi ni lông đã qua sử dụng, giặt kỹ, phơi khô để dành. Mẹ ít dùng mạng xã hội, cũng không hiểu nhiều về môi trường, thói quen của mẹ hình thành từ thời còn khó khăn. Những chiếc quần jean, áo thun cũ thay vì bỏ đi được mẹ tôi biến thành túi đựng đồ, khăn lau tay, vỏ gối… Mẹ luôn tạo thêm “vòng đời” mới cho những vật dụng cũ. Những thói quen của mẹ được tôi tiếp nối và thực hành cùng con mình.

Tôi rất vui khi thấy các con hào hứng, sáng tạo, đồng hành cùng mẹ tái chế đồ cũ. Tôi nghĩ, trẻ em học được lối sống xanh không chỉ từ sách vở mà từ chính hành động thường ngày trong gia đình.

Mẹ tôi có thói quen giặt túi ni lông cũ, phơi khô để tái sử dụng - Ảnh Cỏ Thi
Mẹ tôi có thói quen giặt túi ni lông cũ, phơi khô để tái sử dụng - Ảnh Cỏ Thi

Từ thói quen cũ của mẹ, hằng ngày gia đình tôi vẫn duy trì lối sống xanh bằng những hành động nhỏ bé - vì sức khỏe của gia đình, vì môi trường sạch hơn, xanh hơn cho tất cả chúng ta.

Diễn đàn “Gia đình sống xanh - sức khỏe lành mạnh” với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam

Bảo vệ môi trường đang trở thành một phần quan trọng trong lối sống hiện đại và phát triển bền vững. Trong số các phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) là mô hình được nhiều quốc gia khuyến khích để xây dựng một cộng đồng sống xanh. Hiện nay, tại Việt Nam, có nhiều gia đình đã chọn lối sống này để góp phần bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Diễn đàn “Gia đình sống xanh - sức khỏe lành mạnh” nhằm tìm kiếm, lan tỏa các hành động, ý tưởng, mô hình, sản phẩm thiết thực trong việc tiêu dùng xanh, tái chế, tái sử dụng, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường của các gia đình, cá nhân...

Bạn đọc cá nhân, gia đình (học sinh, sinh viên, bà nội trợ…) có thể gửi bài viết khoảng 600 từ, kèm tối đa 5 hình chia sẻ về một trong các nội dung sau:

- Bạn và gia đình đã áp dụng lối sống xanh như thế nào? (Sử dụng sản phẩm xanh, giảm rác thải, tái sử dụng, tái chế sản phẩm, tiết kiệm năng lượng…).

- Kể về sáng kiến tái chế hoặc sản phẩm xanh của bạn góp phần mang lại hiệu quả xã hội.

Bài viết xin gửi đến: songxanh@baophunu.org.vn. Bài viết chọn đăng sẽ được trả nhuận bút theo quy định của Báo Phụ Nữ TPHCM.

Lê Thị Hằng (tỉnh Đắk Lắk)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI