Thêm trường song ngữ quốc tế ở Việt Nam là thành viên của mạng lưới giáo dục quốc tế Cambridge toàn cầu

18/12/2020 - 08:25

PNO - Trường Song ngữ quốc tế Hoàng Gia - Royal School (thành viên của hệ thống giáo dục HUTECH - HUTECH Education) đã chính thức được Tổ chức Khảo thí và Giáo dục quốc tế Cambridge (CAIE) phê duyệt là thành viên chính thức của mạng lưới giáo dục quốc tế Cambridge toàn cầu.

Royal School sở hữu mô hình đào tạo song ngữ quốc tế liên cấp từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT
Royal School sở hữu mô hình đào tạo song ngữ quốc tế liên cấp từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT

Theo danh sách được công bố chính thức vào ngày 15/12 từ Tổ chức Khảo thí và Giáo dục quốc tế Cambridge (CAIE), Royal School đã được công nhận là thành viên các trường Quốc tế Cambridge (Cambridge International School) với mã số là VN286. Được biết, các chương trình và chứng chỉ của Cambridge hiện đang được dạy tại hơn 10.000 trường học trên khoảng 160 quốc gia và được công nhận ở hầu hết các trường đại học hàng đầu thế giới. Để vượt qua các yêu cầu khắt khe của Cambridge, nhà trường phải mất rất nhiều thời gian, công sức chuẩn bị.

Tại Royal School, học sinh luôn được khuyến khích tối đa để phát triển sở thích và năng lực của bản thân. Ảnh: Royal School cung cấp
Tại Royal School, học sinh luôn được khuyến khích tối đa để phát triển sở thích và năng lực của bản thân. Ảnh: Royal School cung cấp

Nhiều chuyên gia giáo dục cho biết, những tiêu chí do CAIE đặt ra rất khắt khe. Chỉ tính riêng tiêu chí hệ thống cơ sở vật chất để đáp ứng phương pháp học tập “Học đi đôi với hành” theo Cambridge, các trường khó có thể hoàn thiện, đồng bộ. Đặc biệt, nếu thiếu đi hệ thống cơ sở vật chất, tiêu chuẩn dạy và học… theo chuẩn quốc tế thì dù có nỗ lực bao nhiêu, các trường cũng khó vượt qua được các giai đoạn tiếp theo của Cambridge.

Bên cạnh thời gian học trên lớp, Royal School còn mang đến những trải nghiệm thực tế thú vị từ nhiều hoạt động đa dạng. Ảnh: Royal Shool cung cấp
Bên cạnh thời gian học trên lớp, Royal School còn mang đến những trải nghiệm thực tế thú vị từ nhiều hoạt động đa dạng. Ảnh: Royal Shool cung cấp

Nhìn lại hành trình chuẩn bị nguồn lực để được CAIE công nhận, thầy Donovan Cedric Rogiers - Tổ trưởng Tổ Đào tạo Chương trình quốc tế cấp phổ thông của Royal School cho biết: “Để chuẩn bị cho việc được công nhận là thành viên của Cambridge, chúng tôi đã có những nỗ lực để xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dạy và học, cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm đáp ứng các tiêu chí khắt khe do CAIE đề ra”. Theo đó, cùng với việc đầu tư về trang thiết bị đẳng cấp, hệ thống phòng học được đầu tư xây dựng hiện đại như phòng học vẽ và nghệ thuật sắc màu, phòng học âm nhạc với nhiều nhạc cụ đa dạng, phòng vi tính, phòng học tiếng Anh trên bảng thông minh... Royal School còn quy tụ nhiều giáo viên có trình độ, nghiệp vụ, kinh nghiệm, được đào tạo tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước và hơn hết đủ chuẩn để dạy học sinh theo tiêu chuẩn của tổ chức uy tín này.

Thầy Donovan Cedric Rogiers trao đổi kiến thức với các bạn học sinh. Ảnh: Royal School cung cấp
Thầy Donovan Cedric Rogiers trao đổi kiến thức với các bạn học sinh. Ảnh: Royal School cung cấp

“Chính thức trở thành thành viên của mạng lưới giáo dục quốc tế Cambridge, từ một trường đại học xuất sắc thế giới, ngoài vinh dự còn là trách nhiệm của Royal School. Điều đó, còn đòi hỏi toàn bộ đội ngũ quản lý, giáo viên của nhà trường phải năng động, sáng tạo, tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ hướng đến chất lượng dạy, học cao nhất để truyền cảm hứng cho học sinh trở thành những công dân toàn cầu như triết lý giáo dục mà Royal School xác lập”, thạc sĩ Lê Công Tâm - Giám đốc Chương trình Quốc tế của Royal School chia sẻ thêm về vinh dự và trách nhiệm của Royal School trong thời gian tới.

Thạc sĩ Lê Công Tâm - Giám đốc Chương trình quốc tế tại Royal School. Ảnh: Royal School cung cấp
Thạc sĩ Lê Công Tâm - Giám đốc Chương trình quốc tế tại Royal School. Ảnh: Royal School cung cấp

Từ sự kiện mang tính bước ngoặc này, Royal School sẽ cung cấp cho các học sinh những chương trình học thuật theo đúng chuẩn Cambridge. Khi hoàn thành chương trình học, học sinh có thể nhận được chứng chỉ Cambridge có giá trị toàn cầu (Cambridge Checkpoint, IGCSE, AS/A Level) - một trong những điều kiện tiên quyết để học tập tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Châu Thanh

 

Được tài trợ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI