Rất nhiều người nghèo từ khắp châu Á đang bị các băng nhóm tội phạm lừa đảo để đẩy vào buộc làm việc trong các trung tâm, sòng bạc.
Không ít người thuộc thế hệ trẻ Trung Quốc từng là nạn nhân kiểu nuôi dạy “gà công nghiệp” của gia đình.
Giới trẻ hiện tại mong muốn nghỉ hưu sớm trước tuổi 40. Dù vậy theo các chuyên gia, nhiều người đang đi sai hướng.
Có đến 25 triệu trẻ em đã bỏ lỡ việc chủng ngừa các bệnh phổ biến như sởi và bại liệt, dẫn đến nguy cơ bùng phát những dịch bệnh.
Các quốc gia đang phát triển nền kinh tế tuần hoàn với mục tiêu “khai thác, chế tạo, sử dụng, tái sử dụng và tái chế nhiều lần”.
Những căn bệnh như đậu mùa khỉ, bại liệt, bệnh do Langya henipavirus xuất hiện gần đây trên thế giới khiến nhiều người lo ngại.
Một nhóm chuyên gia đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) triệu tập nhằm đặt tên mới cho các biến thể của virus gây bệnh đậu mùa khỉ.
Theo LHQ, số lượng rác thải thực phẩm trên toàn cầu lên tới 2,6 ngàn tỷ USD mỗi năm. Trong đó, châu Á được xem là có mức lãng phí cao.
Phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan đang đối mặt với tình trạng bị kết hôn sớm, không được đi học, tuyệt vọng về tài chính và tương lai bất định.
Thời gian gần đây, trên toàn cầu, ca nhiễm và tử vong do COVID-19 giảm nhưng tại châu Á, số ca mắc mới tăng vọt trở lại.
Tình trạng bạo lực nhân viên y tế ngay tại nơi làm việc ngày càng gia tăng đang khiến các y bác sĩ Ấn Độ lo lắng.
Hơn một nửa số bệnh truyền nhiễm ở người có thể diễn biến phức tạp hơn do tác động của biến đổi khí hậu.
Năm học mới đã hoặc đang bắt đầu tại nhiều nơi trên thế giới trong bối cảnh dịch bệnh và gánh nặng mua sắm đồ dùng học tập do lạm phát.
Mặc dù số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở thai phụ và trẻ em vẫn rất thấp, tuy nhiên, đây là nhóm có nguy cơ cao dễ mắc loại bệnh này.
1/4 tù nhân ở Hồng Kông (Trung Quốc) là phụ nữ.
Dù chuyên gia cảnh báo đây không phải là phương pháp chữa trị HIV có thể áp dụng đại trà nhưng vẫn lóe lên tương lai đầy hứa hẹn cho người bệnh.
Trước tình hình bệnh đậu mùa khỉ lan rộng, các quốc gia phát triển bắt đầu gom loại vắc xin sẵn có được cho là giúp phòng bệnh hiệu quả.
Điều gì sẽ xảy ra nếu những video kỷ niệm ghi lại cuộc sống riêng của bạn bắt đầu nổi tiếng trên không gian mạng?
Nhiều trẻ em gái Afghanistan bị ép buộc kết hôn sớm và nhiều phụ nữ bị đánh đập, bạo hành một cách dã man.
Với Lhakpa (50 tuổi, người Nepal sống ở Mỹ), việc chinh phục đỉnh Everest lần thứ mười cũng chính là lễ tốt nghiệp của chính mình.
Không mấy ai biết được những bữa tiệc tùng của giới siêu giàu diễn ra như thế nào bởi chúng luôn nằm ngoài tầm quan sát của công chúng.
“Di chúc sống” là văn bản pháp luật được công nhận tại nhiều quốc gia.
Thế hệ Millennials (sinh 1980 - 2000) và Z (1996 - 2012) đã phải lớn lên trên một hành tinh rất khác biệt so với cha mẹ mình ngày trước.
Kể từ tháng 6, nhiều đợt nắng nóng đã tấn công châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông và châu Á, đe dọa cuộc sống, sức khỏe hàng trăm triệu người.
Hàng chục ngàn lao động nhập cư đến từ các nước châu Á, phần lớn là phụ nữ, đang sống với điều kiện thiếu thốn tại các trang trại ở Hàn Quốc.