Thăm chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai

26/09/2022 - 18:45

PNO - Ngày 26/9, trong chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ và vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, đoàn công tác Quân chủng Hải quân và đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai.

 

Đoàn đại biểu TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ trú đóng tại Hòn Khoai.
Đoàn đại biểu TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ tại Hòn Khoai

Đoàn đã đến thăm Trạm Radar 595, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại úy Đoàn Thanh Ni, Chính trị viên Trạm Radar 595 cho biết, thời gian qua, 100% cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị đều an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý tốt, đảm bảo an toàn vùng biển đảm nhiệm. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là sử dụng hiệu quả các trang bị, khí tài mới, hiện đại đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại Trạm Radar 595, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã trò chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc. 

Đoàn đại biểu TPHCM và đoàn công tác quân chủng Hải quân cũng đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đóng trên đảo Hòn Khoai, gồm có: Trạm Radar 595, Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), Tiểu đoàn 887 - Lữ đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân, Trạm Hải đăng Hòn Khoai (Bộ Giao thông - Vận tải), Hạt Kiểm lâm Hòn Khoai (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau).

Lãnh đạo TPHCM tặng quà cho Trạm Radar
Lãnh đạo TPHCM tặng quà cho Trạm Radar 595
TPHCM tặng quà cho các lực lượng trú đóng trên đảo Hòn Khoai.
TPHCM tặng quà cho các lực lượng trú đóng trên đảo Hòn Khoai
Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tặng quà cho Chi đoàn Trạm Radar
Hội Liên hiệp Phụ Nữ TPHCM tặng quà cho Chi đoàn Trạm Radar 595

Hòn Khoai là tên cụm đảo nằm phía đông nam mũi Cà Mau, thuộc xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau với 5 đảo nhỏ, gồm: Hòn Khoai (còn gọi là hòn Độc Lập, hòn Giáng Tiên), hòn Sao, hòn Tượng, hòn Đồi Mồi và hòn Đá Lẻ. Hòn Khoai có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh của vùng biển Tây Nam nói riêng và đất nước ta nói chung.

Để đến với đảo Hòn Khoai, các đại biểu phải qua trung chuyển bằng tàu cá.
Để đến với đảo Hòn Khoai, các đại biểu phải qua trung chuyển bằng tàu cá
Hơn 3km đường bộ từ bờ biển lên Trạm Radar đã được trải nhựa khang trang.
Hơn 3km đường bộ từ bờ biển lên Trạm Radar 595 đã được trải nhựa khang trang

Không chỉ là trạm tiền tiêu canh giữ vùng trời, vùng biển và dải đất Tây Nam, Hòn Khoai còn là địa danh lịch sử khi gắn liền với cuộc khởi nghĩa của Anh hùng Liệt sĩ - thầy giáo Phan Ngọc Hiển chống thực dân Pháp. Nơi đây còn có ngọn hải đăng do người Pháp xây dựng từ năm 1920.

Ngọn hải đăng hơn 100 năm tuổi tại Hòn Khoai là một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam.
Ngọn hải đăng hơn 100 năm tuổi tại Hòn Khoai 

Là một phần của quy hoạch Khu rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cụm đảo Hòn Khoai - Hòn Chuối của UBND tỉnh Cà Mau, cụm đảo không có dân cư sinh sống ngoài các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Thiên nhiên tươi đẹp trên đảo Hòn Khoai.
Thiên nhiên tươi đẹp trên đảo Hòn Khoai

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI