Đoàn đại biểu TPHCM thăm vùng biển Tây Nam

24/09/2022 - 11:12

PNO - Sáng 24/9, tại quân cảng Lữ đoàn 125 Hải quân (TP. Thủ Đức), đoàn công tác Quân chủng Hải quân và đoàn đại biểu TPHCM đã khởi hành đi thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam.

 

Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu đoàn đại biểu TPHCM.
Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số trong khuôn viên Lữ đoàn 125 Hải quân

Đoàn công tác do Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu đoàn đại biểu TPHCM.

Theo chương trình, đoàn sẽ đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên Nhà giàn DK1/10 và các điểm đảo ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, như: Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc.

Các đại biểu chức sắc tôn giáo tham gia đoàn công tác.
Các đại biểu chức sắc tôn giáo tham gia đoàn công tác

Anh Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, chia sẻ niềm vui được trở lại thăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc lần thứ hai. “Sau 4 năm, trở lại, tôi mong muốn nhìn thấy nhiều nét đổi mới trong đời sống cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi đây. Nhất là phát huy những công trình mà nhân dân TPHCM đã đóng góp, như: các bồn chứa nước ngọt, thiết bị y tế, cơ sở trường học... nhằm cải thiện đời sống chiến sĩ, đồng bào nơi đầu sóng ngọn gió, bám biển đảo bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”, anh Cao Thanh Bình chia sẻ.

Các đại biểu Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tham gia đoàn công tác.
Đại biểu Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tham gia đoàn công tác.

Nghệ sĩ Diễm Kiều (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) cho biết, sau chuyến thăm Trường Sa năm 2014, chị luôn mong muốn có cơ hội lại được đến các vùng biên cương biển đảo phục vụ đồng bào, chiến sĩ. “Mãi đến năm 2022 mới lại vinh dự được đến thăm một vùng biển đảo khác của Tổ quốc. Là một người con miền Tây, đến thăm vùng biển đảo Tây Nam, tôi càng xúc động”,  nghệ sĩ Diễm Kiều nói.

Nghệ sĩ Diễm Kiều chia sẻ cảm xúc trước chuyến đi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cho biết, đây là chuyến công tác hết sức đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chuyến đi giúp người dân thành phố hiểu hơn về đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, từ đó tích cực tuyên truyền về biển đảo, tham gia các hoạt động của phong trào “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

“Các đại biểu đi lần này đều là những cá nhân có thành tích xuất sắc ở nhiều lĩnh vực. Tham gia chuyến công tác, các đại biểu đại diện cho tấm lòng của nhân dân TPHCM, những người nơi hậu phương luôn hướng về vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, bà Trần Kim Yến chia sẻ.

Lãnh đạo Quân chủng hải quân và lãnh đạo TPHCM đến tiễn đoàn công tác.
Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và lãnh đạo TPHCM đến tiễn đoàn công tác
Lãnh đạo TPHCM chúc các đại biểu có chuyến đi thành công.
Lãnh đạo TPHCM chúc các đại biểu có chuyến đi thành công

Trước khi khởi hành, đoàn thực hiện nghi thức dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu không số (khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân).

Đoàn đại biểu dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ
Đoàn đại biểu dâng hương, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số.
Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số
Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số

Một số hình ảnh tại lễ khởi hành:

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiễn các đại biểu lên tàu.Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiễn các đại biểu lên tàu

Các đại biểu sẵn sàng cho cuộc hành trình.
Các đại biểu sẵn sàng cho cuộc hành trình
Chuấn bị nghi thức lên tàu.
Chuẩn bị nghi thức lên tàu
Đón các đại biểu lên tàu.
Các đại biểu chúc đoàn công tác có chuyến đi thuận lợi
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu và Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng tham gia đoàn.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu và Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng tham gia đoàn
Các đại biểu lên tàu cho chuyến hành trình dài ngày trên biển.
Các đại biểu lên tàu cho chuyến hành trình dài ngày trên biển
Khung cảnh đưa tiễn rộn ràng tại quân cảng Lữ đoàn 125 Hải quân.
Khung cảnh đưa tiễn rộn ràng tại quân cảng Lữ đoàn 125 Hải quân
Nghi thức chào cảng.
Nghi thức chào cảng

Theo kế hoạch, đoàn kết thúc hành trình vào ngày 1/10

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI