Thạch Kim Tuấn giành 3 HC vàng, phá 2 kỷ lục giải trẻ thế giới

22/06/2014 - 14:55

PNO - Vận động viên môn cử tạ của Việt Nam tỏa sáng rực rỡ ở hạng cân dưới 56 kg nam, tại giải vô địch trẻ thế giới 2014.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đêm qua 21/6 (theo giờ Hà Nội), Thạch Kim Tuấn tham chiến tại giải đấu diễn ra ở Kazan (Nga). Đây là giải đấu quan trọng mà nhà vô địch SEA Games 27 thi đấu, nhằm chuẩn bị cho ASIAD 17. Kim Tuấn cũng là đô cử duy nhất mà cử tạ Việt Nam đăng ký dự giải trẻ năm nay.

Thach Kim Tuan gianh 3 HC vang, pha 2 ky luc giai tre the gioi

Kim Tuấn vui mừng khi giành ba HC vàng và phá hai kỷ lục cử giật, tổng cử tại giải vô địch trẻ thế giới 2014 tại Kazan (Nga) hôm qua 21/6. Ảnh: IJWC.

Ở giải vô địch trẻ thế giới 2005 tại Busan (Hàn Quốc), Hoàng Anh Tuấn cũng thi đấu xuất sắc mang về cho thể thao Việt Nam một HC vàng, hai HC bạc hạng dưới 56 kg nam. Từ bước đệm này, đô cử họ Hoàng tỏa sáng và mang về tấm HC bạc lịch sử tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Lần thứ hai dự giải sau khi đạt HC đồng năm 2011, Kim Tuấn cùng HLV trưởng Huỳnh Hữu Chí tin tưởng vào khả năng tái lập kỳ tích của đàn anh Anh Tuấn ở hạng dưới 56 kg nam. Và điều đó đã diễn ra, theo cách hoàn hảo.

Trong phần thi đầu tiên ở động tác cử giật (snatch), Kim Tuấn xuất sắc vượt qua mức tạ 133 kg ở lần cử giật thứ hai. Dù thất bại ở mức cân 135, Kim Tuấn vẫn phá kỷ lục 132 kg cử giật mà Long Quingquan (Trung Quốc) xác lập năm 2008.

Hưng phấn sau tấm HC vàng đầu tiên, Kim Tuấn tiếp tục giữ vững phong độ ở nội dung cử đẩy. Vượt qua mức tạ 140kg (lần đầu) rồi 160kg (lần hai), Kim Tuấn thất bại khi tìm cách chinh phục mức 163 kg ở lần đẩy cuối cùng. Nhưng với khoảng cách 16 kg so với đối thủ xếp nhì Kruaithong Sinphet (Thái Lan), Kim Tuấn giành HC vàng thứ hai cho bản thân.

Với mức tổng cử 293kg đạt được, Kim Tuấn hoàn tất cú hat-trick vàng tại giải vô địch trẻ thế giới 2014. Chiến thắng còn ngọt ngào hơn cho Tuấn khi anh lập kỷ lục thứ hai tại giải, khi hơn đúng một kg tổng cử so với kỷ lục cũ của Long Quingquan lập tại Bắc Kinh vào năm 2008.

Kết quả này còn đáng kể hơn ba tấm HC đồng vô địch thế giới 2013 mà Kim Tuấn lập được tại Wroclaw (Ba Lan). Giải đó, Kim Tuấn kết thúc cuộc thi với kết quả 127kg (cử giật), 157kg (cử đẩy) và 283 kg (tổng cử), xếp hạng ba sau Long Quing Quan (Trung Quốc - HC vàng cử giật) và Om Yul Chol (Triều Tiên - HC vàng cử đẩy và tổng cử).

Giải vô địch trẻ thế giới 2014 tại Kazan (Nga) có 49 quốc gia tham dự với 264 vận động viên tranh tài các hạng cân 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg và trên 105 kg (nam) và 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg và trên 75 kg (nữ).

Theo Đông Anh (VnExpress.net)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI