Té lầu, bé gái chết, bé trai chấn thương nặng

24/04/2013 - 22:15

PNO - PNO - Ngày 24/4, bé gái Nguyễn Hoàng Kim (5 tuổi, ngụ phường 12, Tân Bình, TP.HCM) đã được gia đình an táng. Liên quan đến vụ việc, bé trai Nguyễn Hoàng Khang (7 tuổi, anh trai của Kim) đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh...

 Te lau, be gai chet, be trai chan thuong nang

Be Khang đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 15 giờ ngày 22/4, khoa Cấp cứu tiếp nhận Kim và Khang trong tình trạng bị thương nặng. Kim tử vong khoảng 17 giờ cùng ngày.

Cháu Khang bị chấn động não, gãy tay, đa chấn thương và đang được các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh theo dõi sát sao.

Chị Lê Thị Tuyết Mai (31 tuổi, mẹ hai cháu bé) cho biết chiều ngày 22/4, vợ chồng chị lấy xe đi giao hàng cho khách và để hai cháu ở nhà. Khang và Kim đã lên sân thượng rồi trèo sang mái nhà bên cạnh, cả hai bị rơi xuống đất ở độ cao hơn 10 m. Hàng xóm đưa các em đi cấp cứu ở Bệnh viện Thống Nhất sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tường Thư
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI