Tàu Thống Nhất đâm xe hàng, 3 người chết tại chỗ

22/06/2013 - 18:53

PNO - 3 người chết tại chỗ và tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tắc trong nhiều giờ do vụ tai nạn tàu Thống Nhất đâm một xe tải chở thanh long vào tối 21/6.

Tối 21/6, xe tải biển kiểm soát 86C-00367 chở thanh long đã băng ngang đường sắt thuộc địa bàn xã Hồng Sơn, do tài xế thiếu quan sát nên bị tàu hỏa Thống Nhất lưu thông theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội đâm phải.

Vụ tai nạn làm 3 người trên xe tải chết tại chỗ là tài xế Nguyễn Tiến Dũng, hai người đi cùng là Nguyễn Thị Ngọc Anh và Võ Đình Ba. Rất may đoàn tàu vẫn an toàn và không bị thiệt hại trong vụ tai nạn.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng giải phóng hiện trường để tàu hỏa tuyến Bắc - Nam trở lại hoạt động bình thường.

Sáng 22/6, ông Nguyễn Thanh Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết tuyến đường sắt Bắc-Nam qua địa bàn đã hoạt động bình thường sau khi được cơ quan chức năng giải phóng hiện trường vụ tai nạn trên./.

Theo NGUYỄN THANH (TTXVN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI