Tàu đánh cá chìm sau khi va chạm tàu hàng, 3 ngư dân mất tích

27/10/2022 - 11:24

PNO - Sau khi va chạm với một tàu chở hàng, một tàu đánh cá ở Hà Tĩnh chìm dần. Lúc này, trên tàu đánh cá có 6 ngư dân, 3 người đã được cứu, 3 người hiện vẫn đang mất tích.

 

Clip: Tàu cảnh sát biển tới hiện trường tham gia cứu nạn

Trưa 27/10, ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang điều lực lượng, phương tiện ra trục vớt tàu cá chìm trên biển để tìm kiếm 3 ngư dân mất tích.

“Hiện 3 ngư dân đã được cứu vớt, 3 người khác vẫn đang mất tích, không biết có mắc kẹt trong tàu cá bị chìm không”, ông Bình nói.

3 ngư dân đã được cứu sống
3 ngư dân đã được cứu sống - Ảnh: Khánh Trung

Theo Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 20g5 ngày 26/10, tàu vận tải Trường Thành 168 đang hành trình từ cảng Cửa Việt (Quảng Trị) đi Cẩm Phả (Quảng Ninh). Khi đi qua vùng biển Hà Tĩnh thì va chạm với tàu cá HT 90255 TS do ông Nguyễn Văn Tình (trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) làm thuyền trưởng.

Vụ tai nạn khiến tàu đánh cá chìm dần. Tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 lập tức điều động tàu CSB 3006, thuộc Hải đội 102 đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại khu vực biển Hòn La (Quảng Bình) khẩn trương đến khu vực tàu cá bị nạn để tiến hành làm công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến nay, 3 ngư dân gồm: ông Nguyễn Văn Hoà (36 tuổi, trú xã Cẩm Trung); Lê Văn Hùng (30 tuổi) và Lê Văn Hiệu (55 tuổi, cùng trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) đã được cứu sống. Thuyền trưởng Nguyễn Xuân Tình và hai thuyền viên là Trần Văn Chính (32 tuổi), Trần Văn Song (34 tuổi, trú xã Cẩm Lộc) hiện vẫn đang mất tích.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI